Pháp luật

Tân An tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016

Ngày 28/7/2016 xã Tân An đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Tới dự có các đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó bí thư Huyện ủy, Trịnh Hữu Thành - Phó chủ tịch UBND huyện, Đặng Thọ Xuân - Phó chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, đại diện UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu cấp huyện, Ban đạo diễn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn thể xã Tân An, cán bộ của các xóm cùng đông đảo bà con nhân dân tới tham quan diễn tập chiến đấu phòng thủ.


tc
Toàn cảnh buổi diễn tập
hh
Đ/c Đàm Hữu Hồng- Phó bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo diễn tập

Đợt diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 "Chuyển xã Tân An vào trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh; Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu". Giai đoạn 2 "Tổ chức chuẩn bị chiến đấu" và giai đoạn 3 "Thực hành chiến đấu phòng thủ".

Trong thời gian qua, xã Tân An đã có sự chuẩn bị chu đáo về kế hoạch cũng như phương án tác chiến nên trong quá trình diễn tập các đồng chí chủ trì và các vai diễn tập đã bám sát nội dung chủ đề để vận dụng giải quyết linh hoạt các tình huống. Đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của Chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể xã và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; Nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang của địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó bí thư Huyện ủy Tân Kỳ đã biểu dương Ban chỉ huy quân sự huyện, cơ quan chủ trì tham mưu buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Biểu dương xã Tân An đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập bước đầu đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí Đàm Hữu Hồng nhấn mạnh thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ đợt này cũng là căn cứ để chúng ta đánh giá năng lực cán bộ cơ sở. Đồng thời giúp địa phương bổ sung, hoàn thiện các phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. /.

Tác giả bài viết: Phương Thảo- Trọng Hùng (ĐÀI TÂN KỲ)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP