Xã hội

Tắm sông cùng bố, bé trai 12 ở Quảng Ninh đuối nước thương tâm

Trong lúc tắm sông cùng bố, không may bé trai 12 ở Quảng Ninh bị đuối nước tử vong thương tâm.

Nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ. Ảnh: GĐ&XH

Ngày 28/7, UBND xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 27/7, anh Ân Văn Dũng (trú tại thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi) cùng 2 con đi câu cá và tắm tại sông Mỹ đoạn chảy qua cầu Lê Lợi (khu vực gần Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long xã Lê Lợi).

Trong lúc 3 bố con tắm, không may cháu Ân Vũ T. (SN 2007) bị nước cuốn trôi mất tích. Phát hiện sự việc, anh Dũng đã hô hoán người dân địa phương và cấp báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng ứng cứu.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Lê Lợi phối hợp với các lực lượng chức năng đến khu vực xảy ra sự việc tiến hành huy động xuồng cứu hộ và thợ lặn tới trợ giúp tìm kiếm cháu T.

Đến 17h cùng ngày, cháu T. được tìm thấy đưa vào bờ và tiến hành sơ cứu, nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong.

Trước đó, ngày 5/7, trên địa bàn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An cũng xảy ra một vụ đuối nước tương tự khiến bé trai 8 tuổi tử vong.

Theo đó, 7h sáng cùng ngày, anh Lô Văn Huệ và chị Vi Thị Huyền (trú tại bản Yên Hòa, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) dẫn 2 con đi làm nương trong khe. Trong lúc vợ chồng anh Huệ lo làm việc, không may người con trai là cháu Lô Văn Hải (SN 2011) trượt chân ngã xuống cầu tràn.

Không thấy con đâu, vợ chồng anh Huệ đi tìm thì phát hiện cháu Hải nằm dưới cầu tràn. Mặc dù cháu Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã bị tử vong.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: Theo Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP