Pháp luật

Tạm giữ người đàn ông đốt pháo, đánh công an

Hà bị công an mời về trụ sở làm việc vì đốt pháo trái phép. Người này chống trả khiến một cán bộ bị thương.

Sáng 11/2, thượng tá Trần Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Hà (37 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Khuya 5/2, tại hẻm 221 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, công an phát hiện Hà đốt pháo trái phép.

Tổ công tác yêu cầu Hà về công an phường làm việc, nhưng người này chạy vào nhà người thân gần đó.

Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Trong lúc chạy, Hà chống trả gây thương tích cho một cán bộ công an phường Tân Hòa. Sau khi xảy ra sự việc, công an đã khám nghiệm hiện trường, bắt khẩn cấp Hà để điều tra.

Cũng theo vị trưởng phòng, trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 126 trường hợp đốt pháo trái phép, thu giữ 34,5 kg pháo, 34 quả pháo.

Còn trong đợt cao điểm trước Tết Nguyên đán, công an đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 55 vụ, 59 người tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép thu giữ 936 kg pháo. Trong đó, công an đã khởi tố, xử lý hình sự 6 vụ và 7 bị can.

Địa điểm, nơi xảy ra vụ chống người thi hành công vụ. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: đốt pháo ,đánh công an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP