Pháp luật

Tạm giữ đối tượng nghi "ngáo đá" cầm dao chém công an ở chốt kiểm dịch

Đối tượng Phủ cầm một cầm một con dao dài, lao đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở huyện Đức Huệ, hét lớn rồi lao vào hành hung khiến một chiến sĩ công an bị thương.

Phủ bị tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trưa 3/8, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Đức Huệ (Long An) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Phan Đình Phủ (tự Pun, 28 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch trên đường tỉnh 838 sáng cùng ngày.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Huệ, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, khi tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên đường tỉnh 838 đang làm nhiệm vụ thì Phủ xuất hiện. Phủ có biểu hiện ngáo đá, cầm trên tay một con dao dài, vừa la hét vừa xông đến tiến sát vào tổ công tác.

Con dao dài Phủ dùng để tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Dù lực lượng chức năng đã thuyết phục, nhưng Phủ vẫn tiếp tục xông tới vị trí của Đại úy Lê Hải Đăng - Phó trưởng công xã Mỹ Thạnh Bắc (huyện Đức Huệ) đang làm nhiệm vụ để hành hung, khiến Đại úy Đăng bị thương ở vùng tay và mắt.

Do đối tượng quá manh động, Đại úy Đăng đã dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế đối tượng và tước vũ khí. Sau đó, đối tượng Phủ đã được bàn giao cho công an huyện Đức Huệ xử lý.

Được biết, Phủ là đối tượng nghiện ma túy vừa ra tù với mức án 6 năm về tội chống người thi hành công vụ.

Tác giả: Xuân Hinh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP