Trong tỉnh

Nghệ An: Tạm giam đối tượng tâm thần giết cháu bé 4 tuổi

Đêm 25/4 đối tượng Bùi Văn Tiến đã được di lý về trại tạm giam Nghi Kim để điều tra, làm rõ hành vi dùng xà beng đánh vào đầu khiến cháu bé 4 tuổi tử vong.

Trước đó, khoảng 13h30 phút ngày 25/4, bé Lê Tuấn T. (4 tuổi) trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) bước ra khỏi nhà, đúng lúc đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1984) cùng trú tại địa phương cầm đá rượt đuổi ném mẹ ruột của mình nhưng không trúng. Thấy cháu T. đang ở gần, Tiến lấy đá ném nhưng không trúng, liền lấy xà beng đánh vào đầu cháu bé.

Phát hiện sự việc, người dân đến can ngăn và nhanh chóng sơ cứu rồi đưa cháu T. đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng cháu bé đã tử vong.

Được biết, đối tượng Bùi Văn Tiến bị bệnh tâm thần. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt, bắt giữ đối tượng.

Tác giả: Hữu Tình

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP