Pháp luật

Tạm giam 3 người đàn ông đốt ong lấy mật gây cháy rừng

Ba người đàn ông vào rừng đốt lửa khói xua đàn ong lấy được khoảng tám lít mật ong nhưng lại gây cháy rừng thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Ngày 17-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Cao Huy Chương (48 tuổi) và Nguyễn Văn Sửu (46 tuổi) cùng trú xã Sơn Hồng, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh, Lương Xuân Thịnh (51 tuổi) trú xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bị can Cao Huy Chương.

Trước đó, ngày 25-6 đã xảy ra vụ cháy rừng lớn ở Khe Nhồng thuộc thôn 10 (xã Sơn Hồng). Huyện Hương Sơn đã phải huy động hàng trăm người dập lửa. Vụ cháy đã tiêu hủy nhiều ha rừng hàng chục năm tuổi, thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Công an huyện Hương Sơn phối hợp Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra phát hiện nguyên nhân dẫn đến cháy rừng lớn là do xuất phát từ việc người dân đốt ong rừng lấy mật.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Văn Sửu.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 sáng 23-6, Chương, Sửu, Thịnh đi hai xe máy và mang theo dụng cụ lấy mật ong rừng vào khu vực rừng Khe Nhồng. Khi thấy các tổ ong rừng, ba người châm lửa đốt để khói xua đuổi ong đi rồi leo lên cành cây lấy mật trong tổ ong.

Sau khi đã lấy được khoảng 8 lít mật ong thì cả Chương, Sửu, Thịnh cùng ra về nhưng thấy lửa, khói bốc lên từ nơi đốt tổ ong lấy mật nên cả ba quay lại bẻ cành cây dập lửa.

Tuy nhiên, do rừng có nhiều thực bì cộng với nắng to, gió Lào thổi lớn lửa lan nhanh, ba người không thể tự dập được lửa. Chương, Sửu, Thịnh ôm mật bỏ chạy ra khỏi khu vực cháy rừng.

Ông Lương Xuân Thị đang nghe đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn đã trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá vụ án trên.

Trước đó, ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Đình Thành (46 tuổi, trú thôn 7, xã Xuân Hồng) về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Sáng 28-6, Thành đi mua đồ ăn sáng và một chiếc bật lửa ga để hút thuốc lá. Sau khi về nhà, Thành ra vườn gom rác trong vườn rồi dùng bật lửa để đốt khiến lửa cháy, lan ra cháy khoảng 50 ha rừng trên núi Hồng Lĩnh.

Cơ quan chức năng huyện Nam Đàn (Nghệ An) cũng phát hiện Nguyễn Đình Trường (ở xóm 7, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) hút thuốc lá gây cháy hơn 1 ha rừng. Tuy nhiên, khó xử lý Trường bởi người này bị nhiễm chất độc hóa học, bị thiểu năng trí tuệ.

Truy nã người thuê hàng loạt ô tô rồi mang đi cầm

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP