Thế giới

Taliban tiến đánh thần tốc, giành thêm một thủ phủ ở Afghanistan

Sau khi chiếm được năm thủ phủ chỉ trong ba ngày, Taliban được đà tiến tới giành quyền kiểm soát thêm thủ phủ tỉnh thứ sáu ở Afghanistan.

Ảnh minh hoạ: Getty

Chiến thắng của Taliban được xác nhận bởi Sefatullah Samangani - Phó tỉnh trưởng tỉnh Samangan, nơi có thành phố Aybak. Theo RT, Taliban đã chính thức giành quyền kiểm soát thành phố Aybak hôm thứ Hai sau khi quan chức địa phương đầu hàng. Nhóm này cũng yêu cầu chính phủ Afghanistan rút lực lượng khỏi khu vực để tránh xung đột thêm.

Người phát ngôn của Taliban - Zabihullah Mujahid tuyên bố trên Twitter rằng trung tâm thành phố hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của nhóm này, trong khi thống đốc, cảnh sát trưởng, cơ quan tình báo và tất cả các chi nhánh đều đã bị vô hiệu.

Taliban đạt được chiến thắng ở Aybak ngay sau khi giành được năm thủ phủ khác trong chiến dịch kéo dài từ thứ Sáu (6/8).

Các thủ phủ hiện đã thuộc quyền kiểm soát của Taliban là Aybak (tỉnh Samangan), Zaranj (tỉnh Nỉmuz), Sheberghan (tỉnh Jawzjan), Sar-e-Pol (tỉnh Sar-e-Pol), Taloqan (tỉnh Takhar) và Kunduz (tỉnh Kunduz). Đây đều là những khu vực có ý nghĩa quan trọng trong tổng số 34 tỉnh của Afghanistan.

Tất cả các toà nhà chính phủ ở Sar-e-Pol và Taloqan đều đã bị các tay súng Taliban chiếm đóng, mặc dù các binh sĩ Afghanistan được cho là đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát sân bay Kunduz.

Kể từ khi Mỹ rút khỏi khu vực vào đầu năm nay, Taliban tuyên bố đã giành được 85% lãnh thổ ở Afghanistan. Tuy nhiên, các quan chức Afghanistan tranh cãi về con số này và cho rằng các chiến tích đã bị nhóm này phóng đại.

Các lực lượng Afghanistan trong khi đó đã cố gắng đẩy lùi bước tiến của Taliban, tuyên bố tiêu diệt hơn 500 thành viên của nhóm vũ trang này.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: Afghanistan ,Taliban ,chiến tranh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP