Pháp luật

Tài xế uống rượu ngâm cây thuốc phiện

Ba tài xế dương tính với chất ma túy khi điều khiển ôtô trên cao tốc bị CSGT tạm giữ xe và xử phạt 30-40 triệu đồng.

Ngày 24/3, Cục CSGT phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) liên tiếp phát hiện tài xế dương tính với ma túy trên các tuyến cao tốc.

Tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phát hiện tài xế Đ.V.H. (37 tuổi) dương tính với ma túy nhóm Morphine. Nam tài xế khai nhận trước đó uống rượu ngâm cây thuốc phiện.

Còn trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, CSGT kiểm tra tài xế Đ.Q.H. (34 tuổi, trú tại Hà Nam) điều khiển ôtô đầu kéo. Kết quả kiểm tra cho thấy anh H. dương tính với nhóm Morphine. Tại cơ quan công an, nam tài xế khai nhận đã sử dụng chất kích thích trong thời gian dài.

Tài xế dương tính với ma túy. Ảnh: H.Q.

Tiếp đó, anh N.T.T. (28 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển xe tải bị CSGT kiểm tra. Nam tài xế sau đó không hợp tác và xin CSGT bỏ qua. Kết quả test nhanh cho thấy người này dương tính với chất ma túy nhóm THC (cần sa).

Tất cả các trường hợp trên sau đó bị cảnh sát lập biên bản xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước bằng lái 22-24 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Sau 10 ngày cao điểm, CSGT cả nước xử lý 5.693 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 59 lái xe dương tính với ma túy; phạt tiền gần 20 tỷ đồng; tước 3.202 bằng lái và tạm giữ 5.752 xe cộ các loại.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: dương tính ,ma túy ,tài xế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP