Pháp luật

Tài xế taxi chở pháo lậu gây tai nạn trên đường bỏ trốn

Tài xế taxi chở 300 kg pháo lậu khi bị lực lượng chức năng phát hiện đã tăng ga bỏ chạy vào làn đường ngược chiều rồi gây tai nạn.

Ngày 15/12, Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết trên địa phận xã Hòa Bình vừa xảy ra vụ một tài xế taxi chở pháo lậu trên đường bỏ chạy gây tai nạn giao thông.

Chiếc taxi do Trịnh điều khiển gây tai nạn. Ảnh: Vũ Di.

Theo đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, chiếc taxi Hùng Nhân mang BKS 81A- 02141 do tài xế Vũ Mạnh Trịnh (30 tuổi, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển, di chuyển theo hướng TP Kon Tum - TP Pleiku. Khi đến quốc lộ 14, đoạn qua xã Hòa Bình, tài xế taxi bị lực lượng công an giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Trịnh không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy. Sau khi di chuyển được 3 km, tài xế Trịnh đã rẽ vào đường ngược chiều rồi tông vào xe đầu kéo mang BKS 77C-102.63 do anh Đặng Anh Tuấn (43 tuổi, trú tại Bình Định) điều khiển hướng ngược lại.

Số pháo tang vật có khối lượng lên đến 300 kg. Ảnh: Vũ Di.

Vụ tai nạn khiến chiếc taxi bể nát một phần đầu, rớt bánh xe, tài xế Trịnh bị thương nhẹ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong xe taxi có 6 bao pháo với tổng khối lượng khoảng 300 kg.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Trịnh khai nhận số pháo này được Trịnh chở thuê từ huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) về Pleiku tiêu thụ. Hiện Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã bàn giao Trịnh cùng 300 kg pháo tang vật cho Công an TP Kon Tum điều tra.

Quốc lộ 14, đoạn qua xã Hòa Bình, TP Kon Tum, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Vũ Di

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP