Pháp luật

Tài xế container hất văng cảnh sát dùng tên giả

Theo cảnh sát, tài xế Hưng đã cắt dán ảnh mình đè lên một bằng lái xe hạng FC tên lưu Văn Châu để sử dụng.

Tối 3/7, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, tài xế xe container hất cảnh sát giao thông xuống đường vừa khai tên thật là Phan Đình Hưng, sau khi có nguồn tin tố cáo.

"Hưng không có đủ điều kiện cấp bằng lái hạng FC để điều khiển container nên đã lấy một bằng lái tên Lưu Văn Châu rồi cắt ảnh mình dán đè lên để sử dụng", Đại úy Nguyễn Đình Hoàng, Đội trưởng cảnh sát điều tra Công an Can Lộc nói.

Tài xế Phan Đình Hưng khai đã lấy bằng lái có tên Lưu Văn Châu rồi dán ảnh mình vào để sử dụng.

Trước đó, công an Can Lộc đã khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ liên quan nam thanh niên tên Lưu Văn Châu (26 tuổi) lái xe container hất văng cảnh sát xuống đường.

Công an Can Lộc đang cử người xác minh quê quán, tên tuổi thật của tài xế để củng cố thêm hồ sơ.

"Việc tài xế khai tên giả không ảnh hưởng quá trình điều tra vụ án. Khi xác minh đúng tên thật, nếu đủ căn cứ khởi tố bị can thì cơ quan điều tra sẽ làm tiếp", thượng tá Trần Hải Trung, Chánh văn phòng cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh nói.

200 m bám đầu xe container của CSGT trước khi bị hất văng.

Khoảng 16h30 ngày 30/6, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe container biển Bình Định vi phạm lỗi tốc độ nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Tài xế cho rằng mình không vi phạm tốc độ nên bỏ lên xe ngồi. 15 phút sau, nam thanh niên này nhấn ga cho xe chạy. Thượng úy Lê Hồ Việt Anh nhảy sang bên trái tránh, còn thượng úy Nguyễn Anh Đức bám vào tai gương phía đầu xe. Đi được khoảng 200 m, tài xế liên lục đánh tay lái khiến anh Đức rơi xuống đường, văng trúng dải phân cách, bất tỉnh.

Tác giả bài viết: Đức Hùng

Nguồn tin:

  Từ khóa: lái xe ,tài xế ,cảnh sát

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP