Pháp luật

Tài xế chặn xe, cầm rựa ép đồng nghiệp quỳ gối, chắp tay xin lỗi

Hưng chặn đầu xe, cầm rựa hăm dọa và ép đồng nghiệp phải quỳ gối, chắp tay xin lỗi ngay giữa quốc lộ.

Ngày 26/11, Đại tá Lê Ngọc (Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ điều tra, làm rõ việc một tài xế cầm rựa đe dọa đồng nghiệp.

Sau khi chặn đầu xe, Trần Duy Hưng cầm rựa hăm dọa và ép anh Ch. phải quỳ gối, chắp tay xin lỗi ngay giữa quốc lộ. (Ảnh: FB)

Trước đó, vào ngày 24/11, trang Facebook Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin phản ánh của một công dân về việc 2 lái xe container đỗ xe giữa lòng đường Trường Chinh (quốc lộ 1A, thuộc địa phận quận Cẩm Lệ). Trong đó, tài xế mặc áo đỏ, cầm rựa buộc người còn lại quỳ gối, chắp tay xin lỗi.

Sau khi trích xuất hình ảnh, ngày 25/11, công an xác định người mặc áo đỏ cầm rựa là Trần Duy Hưng (37 tuổi, trú quận Thanh Khê). Tài xế bị Hưng bắt quỳ là anh Nguyễn Thanh Ch. (44 tuổi, trú quận Cẩm Lệ).

Cây rựa mà Hưng dùng để hăm dọa anh Ch. (Ảnh: FB)

Tại cơ quan điều tra, cả 2 thừa nhận, chiều 24/11, giữa Hưng và anh Ch. xảyra mâu thuẫn. Đến đường Trường Chinh, Hưng cho xe tăng tốc độ và chặn đầu xe của anh Ch. buộc anh này xuống đường, quỳ gối xin lỗi. Trước khi bỏ đi, Hưng còn dùng rựa gõ vào đầu anh Ch. khiến anh này bị xây xát nhẹ.

Tác giả: Thanh Ba

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP