Xã hội

Tài xế ba gác máy tông chết người rồi trốn khỏi hiện trường

Sau khi tông người đi bộ băng qua đường, tài xế xe ba gác máy không đưa nạn nhận đi cấp cứu mà lợi dụng đêm tối cấp tốc điều khiển phương tiện bỏ trốn.

Một chiếc xe ba gác gây tai nạn trên đương - Ảnh minh họa

Ngày 3/1, nguồn tin từ Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), đơn vị đã triệu tập tài xế Nguyễn Văn Quang (62 tuổi, trú thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) để điều làm rõ vụ tông chết người đi đường, rồi trốn khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 31/12 , ông Nguyễn Văn Quang điều khiển xe ba gác máy mang biển số 61P6 - 7903, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP. HCM – TP. Đà Lạt.

Khi đến đoạn qua thôn Đại Nga (xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc), chiếc xe ba gác này đã tông vào anh Hoàng Viết Hùng (36 tuổi, ngụ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đang đi bộ băng qua đường.

Sau khi tông anh Hùng, thấy xung quanh không có người, ông Quang liền điều khiển xe ba gác chạy về thị trấn Di Linh, bỏ mặc nạn nhân. Anh Hùng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, gần 2 tháng nay, anh Hùng đến TP. Bảo Lộc làm thuê, đang chuẩn bị trở về quê thì gặp nạn.

Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất các camera an ninh tại khu vực này, cơ quan điều tra xác định phương tiện gây tai nạn là xe ba gác máy 61P6 - 7903.

Bị triệu tập đến trụ sở Công an TP.Bảo Lộc, bước đầu ông Quang thừa nhận lỡ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Chiều 2/1, cơ quan chức năng đã đưa ông Quang đến địa điểm xảy ra tai nạn để tiến hành dựng lại hiện trường.

Công an TP.Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: KIM ANH

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP