Trong tỉnh

Tái diễn tình trạng xe khách đi vào đường cấm ở thành phố Vinh

Mặc dù từ ngày 11/4, tất cả xe khách tuyến cố định không được đi vào các tuyến đường trong TP Vinh vào giờ cao điểm từ 6h00 đến 22h00 hàng ngày. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, tình trạng xe khách đi vào đường cấm vẫn tái diễn, thậm chí công khai và thường xuyên.

Một xe khách ngang nhiên đi vào đường cấm.

Cụ thể, vào thời gian khoảng từ 19h đến 21h30 các ngày 10-20/5, hàng loạt xe khách của các nhà xe: Phú Quý (BKS 12B – 006.70), Tâm Anh Hào (BKS 37B – 013.26), Kim Thành Chính (BKS 37B – 019.79 và 37B – 023.30), Mạnh Hà (BKS 20B – 008.09), Huy Hương (BKS 37B – 009.32), Hải Hoàng Gia (BKS 37B – 01690 và xe 37B - 01666), Tân Hùng (BKS 37B – 01467), Đức Lan (BKS 37B – 01473). Ngoài ra còn có các nhà xe khác như Trung Trầm, Trung Hiếu, Ngọc Tín…Trong khoảng thời gian trên, các xe khách này vô tư đi vào đường Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi.

Không chỉ đi vào các tuyến phố vào giờ cao điểm, mà một số xe còn đón trả khách trong nội đô. Có trường hợp nhà xe “câu giờ” gần 30 phút tại chân cầu vượt Nghi Kim để đón khách. Có trường hợp xe khách trá hình xe hợp đồng để đi vào nội đô TP Vinh.

Để xe đi vào đường cấm, đa số các nhà xe đều đưa ra mọi lý do để thanh minh cho việc xe khách vi phạm. Ông Nguyễn Trung Thành, đại diện nhà xe Kim Thành Chính phân bua: "Xe chúng tôi chạy tuyến Vinh – Hà Nội, xuất bến từ Bến xe Bắc Vinh. Việc xe đi vào đường cấm là do nhà của chúng tôi ở trong nội thành ở TP Vinh nên chúng tôi cho xe đi qua để lấy ít hàng thôi, chứ chúng tôi không đón khách trong nội thành phố Vinh".

Còn đại diện nhà xe Thạch Thành cho biết, "hiện tại do ngoài bến xe Bắc Vinh không có gara sửa xe uy tín nên chúng tôi phải cho xe vào sửa xe trong nội đô của TP Vinh trong giờ cấm".

Trước đó, từ ngày 11/4, bến xe Bắc Vinh được di dời ra địa điểm mới tại xã Nghi Kim, TP Vinh nhằm giảm tải, tránh ùn tắc giao thông tại khu vực nội đô của TP Vinh. Do đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản quy định hàng loạt tuyến đường cấm xe khách từ 16 chỗ ngồi trở lên đi vào giờ cao điểm 6h00 – 22h00, trong đó có các tuyến như Mai Hắc Đế, Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Trãi…

Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi lại được về tình trạng xe khách vô tư đi vào đường cấm ở TP Vinh trong mấy ngày qua:

Xe 37B – 014.73 của nhà xe Đức An đi vào giờ cấm tại ngã 3 đường Mai Hắc Đế - Hà Huy Tập (chụp lúc 8h ngày 20/5).

Xe 37B – 014.67 của nhà xe Tân Hùng đi vào giờ cấm tại đường Mai Hắc Đế - TP Vinh (chụp lúc 21h20 ngày 19/5).

Xe 37B – 016.90 của nhà xe Hải Hoàng Gia đi vào giờ cấm tại ngã tư đường Phan Bội Châu - Mai Hắc Đế (chụp lúc 8h10 ngày 11/5).

Mặc dù có 2 chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ nhưng xe 37B – 016.90 của nhà xe Hải Hoàng Gia đi vào giờ cấm tại ngã tư đường Phan Bội Châu - Mai Hắc Đế lại không bị xử phạt

Xe 12B – 006.70 của nhà xe Phú Quý đi vào giờ cấm tại đường Mai Hắc Đế (chụp lúc 21h10 ngày 15/5).

Xe 37B – 009.32 của nhà xe Huy Hương đi vào giờ cấm, đón khách tại đường Mai Hắc Đế (chụp lúc 21h20 ngày 14/5).

Xe 37B – 013.26 của nhà xe Tâm Anh Hào đi vào giờ cấm tại đường Mai Hắc Đế (chụp lúc 21h20 ngày 15/5).

Xe 37B – 023.30 của nhà xe Kim Thành Kính đi vào giờ cấm tại đường Nguyễn Trãi (chụp lúc 21h24 ngày 16/5).

Xe khách “trá hình” xe hợp đồng 18B – 020.21 của nhà xe Khánh Đằng đi vào đường Mai Hắc Đế (chụp lúc 9h24 ngày 16/5).

Xe 20B – 008.09 của nhà xe Mạnh Hà đi vào giờ cấm tại đường Nguyễn Trãi (chụp lúc 21h20 ngày 15/5).

Xe khách Ngọc Tín đi vào giờ cấm tại đường Nguyễn Trãi (chụp lúc 21h22 ngày 15/5).

Xe khách Kim Thành Chính đi vào giờ cấm tại đường Nguyễn Trãi (chụp lúc 21h18 ngày 15/5).

Xe khách Trung Trầm đi vào giờ cấm tại đường Nguyễn Trãi (chụp lúc 21h13 ngày 7/5).

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: tapchigiaothong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP