Xe

SUV 7 chỗ Trung Quốc ‘đẹp long lanh’ giá gần 1 tỷ đồng mới ra mắt có gì hay?

Chiếc SUV 7 chỗ Jeep Grand Commander với thiết kế đẹp mắt giá gần tỷ đồng vừa ra mắt thị trường Trung Quốc.

Chiếc Jeep Grand Commander vừa được đưa ra thị trường xe hơi Trung Quốc. Giá bắt đầu ở mức 279.800 nhân dân tệ (khoảng 979 triệu đồng) và kết thúc ở mức 409.800 nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng). Grand Commander là một chiếc SUV bảy chỗ sẽ chỉ được bán ở Trung Quốc, nơi nhu cầu về những chiếc ô tô 7 chỗ luôn rất cao.

Jeep Grand Commande vừa ra mắt thị trường xe hơi Trung Quốc.

Grand Commander được sản xuất bởi liên doanh Guangzhou-Fiat. Tên Trung Quốc của xe là Da Zhihuigan, có nghĩa 'Tư lệnh vĩ đại'.

Ở Trung Quốc, Grand Commander sẽ cạnh tranh với những chiếc xe như Volkswagen Teramont, Ford Edge, và Toyota Highlander.

Một số hình ảnh nội thất của xe.

Xe được trang bị động cơ 2.0 tăng áp cho công suất 234 mã lực.

Nội thất của xe gây ra chút thất vọng với tay lái đơn giản một màn hình cảm ứng 8 inch! Trong điều kiện các màn hình cảm ứng ô tô đang ngày càng lớn hơn thì việc Jeep Grand Commander có 8 inch bị đánh giá là hơi lỗi thời.

Chiếc xe cũng bị đánh giá là hiện đại với bố cục trông lạ lùng. Tuy vậy, ưu điểm của xe nằm ở ghế ngồi với màu sắc và thiết kế rất đẹp, phong cách, đủ dùng cho hai người lớn ở hàng thứ 3.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietQ.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP