Xã hội

Sự thật nam thanh niên bị điện giật tử vong khi trộm cắp ở Sài Gòn

Hình ảnh nam thanh niên bị điện giật tử vong trong lúc đục mái tôn căn nhà để chui xuống trộm cắp khiến nhiều người hoang mang; tuy nhiên sự thật không đúng như vậy.

Ngày 18/6, hình ảnh nam thanh niên bị kẹt nửa thân mình trên mái tôn của nhà dân được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt kèm nội dung “Ăn trộm đục mái tôn bị điện điện giật chết…”, khiến nhiều người hoang mang.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra sáng 14/6 tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại trên đường Nguyễn Văn Nghị, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Hình ảnh được cộng đồng mạng lan truyền chưa đúng sự thật

Trao đổi về thông tin trên, đại diện phường 7, quận Gò Vấp xác nhận có sự việc trên tuy nhiên không có chuyện nam thanh niên bị điện giật tử vong.

“Thanh niên này đục mái tôn để ăn trộm, khi chui qua mái tôn thì bị kẹt lại, chứ không có chuyện bị điện giật tử vong” – vị đại diện nói.

Theo người dân tại hiện trường, khi phát hiện sự việc, họ nhanh chóng trình báo công an để giải quyết.

“Trong lúc đưa thanh niên này ra ngoài, tên này thừa nhận đã đục mái tôn để chui vào trộm điện thoại, tuy nhiên lúc chui thì bị kẹt lại giữa chừng” – một bảo vệ nói.

Cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã giải cứu đưa thanh niên này xuống đất an toàn và đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Châu

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP