Trong tỉnh

Sư đoàn 324 giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 4, ngày 03/11/, Sư đoàn 324 đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 14 giúp nhân dân xã Thành Phong khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngay sau khi đến địa bàn, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương phân công cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ đến trực tiếp từng hộ gia đình, trong đó ưu tiên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn để tập trung giúp dân thu hoạch sắn bị ngập úng.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14 giúp nhân dân thu hoạch sắn bị ngập úng.

Từ ngày 1-3/11, Sư đoàn còn cử hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 và Trung đoàn 335 giúp địa phương tu sửa trường học; nạo vét kênh mương nội đồng, đường giao thông liên thôn trên địa bàn 2 huyện Thanh Chương và Đô Lương, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và giúp các em học sinh sớm được đến trường.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 giúp đỡ gia đình khó khăn sau lũ.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1, giúp nhân dân thu góp rác thải tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân trên địa bàn.

Tác giả: Hữu Tân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP