Thể thao

Sông Lam Nghệ An: Phía trước là giông bão!

Những trận đấu sắp tới của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là hết sức khó khăn, trong tình cảnh vấn nạn chấn thương và sự sa sút phong độ đang đeo bám đội bóng xứ Nghệ.

Theo lịch thi đấu V.League 2018, 3 đối thủ tiếp theo của SLNA sẽ lần lượt là nhà đương kim vô địch Quảng Nam FC, HAGL và Hà Nội FC. Vòng 8 diễn ra vào ngày 20/5, Ngọc Hải và các đồng đội sẽ so tài cùng đội chủ nhà Quảng Nam FC trên sân vận động Tam Kỳ. Đây là đối thủ được đánh giá là nhỉnh hơn đội bóng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trên mọi phương diện.

Ngoài lợi thế sân nhà, lực lượng trong tay HLV Hoàng Văn Phúc cũng thuộc TOP đầu V.League ở những mùa giải gần đây. Tại trận tranh Siêu cúp quốc gia 2018 diễn ra hôm 24/2 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), đội bóng xứ Quảng đã đánh bại đội bóng xứ Nghệ với tỉ số tối thiểu 1 - 0 để lên ngôi vô địch. Lần gặp nhau tới đây giữa 2 đội trong khuôn khổ V.League 2018, cơ hội giành điểm của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là khá nhỏ bé.

Siêu cúp QG 2018, Quảng Nam FC đã vượt qua SLNA. Ảnh: Anh Tuấn

Sau chuyến làm khách trên sân vận động Tam Kỳ, Ngọc Hải và các đồng đội sẽ phải hành quân lên thành phố Pleiku để quyết đấu với HAGL. Tương quan về lực lượng và thành tích đối đầu, SLNA không hề kém cạnh đội chủ nhà. Những Ngọc Hải, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Văn Đức, Olaha...cũng một chín, một mười với Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn…phía bên kia chiến tuyến, ở trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm trận mạc.

Trong 4 trận đấu gần đây giữa 2 đội, SLNA chiếm ưu thế vượt trội với thành tích 3 thắng, 1 hòa. Vả lại, sân Pleiku không phải là trở ngại quá lớn với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. 2 chuyến làm khách gần đây nhất trước HAGL, đội bóng xứ Nghệ giành được 1 trận thắng (0 – 2 ở trận lượt về V.League 2017) và 1 trận hòa (0 – 0 ở trận lượt đi V.League 2016). Khả năng lần này, Ngọc Hải và các đồng đội rời sân Pleiku với ít nhất 1 điểm trong tay là khá cao.

Đối thủ tiếp theo của đội bóng xứ Nghệ ở vòng đấu thứ 10 là Hà Nội FC (30/5). Dù được thi đấu trên “chảo lửa thành Vinh”, nhưng cơ hội giành chiến thắng của SLNA là rất ít. Từ lực lượng cho đến phong độ, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng kém vài phần so với đội bóng của bầu Hiển. Trong những mùa giải qua, hiếm có đội bóng nào ở V.League có chất lượng đội hình tương đương Hà Nội FC.

SLNA (vàng) thua Hà Nội với tỉ số 1 - 2 ngay trên sân Vinh ở trận lượt về V.League 2017. Ảnh tư liệu

Bên cạnh dàn nội binh chất lượng như Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng…HLV Chu Đình Nghiêm còn có sự phục vụ của những ngoại binh khá tên tuổi là Oseni, Moses.

Vị trí dẫn đầu V.League 2018 của đội chủ sân Hàng Đẫy vào lúc này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh và phong độ khủng khiếp của Thành Lương và các đồng đội. Nên nhớ, 2 chuyến làm khách gần nhất đến sân Vinh, Hà Nội FC đều ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Xem ra, sau những vòng đấu sắp tới đây (vòng 8, 9, 10), thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng không dễ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Nói, phía trước của đội bóng xứ Nghệ là giông bão, cũng không có gì là quá lời.

Nếu các trụ cột không nhanh chóng bình phục chấn thương và phong độ thi đấu không được cải thiện, SLNA sẽ gặp vô cùng khó khăn trong cuộc đua trụ hạng./.

Tác giả: Thanh Hưng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: giông bão ,phía trước ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP