Thể thao

Sông Lam Nghệ An có giữ nổi Phi Sơn?

Tương lai của ngôi sao sinh năm 1992 vẫn đang là dấu hỏi, khi việc thương thảo hợp đồng giữa cầu thủ này và đội bóng chủ quản SLNA vẫn chưa có dấu hiệu tích cực.

Kết thúc mùa giải năm nay cũng là thời điểm Phi Sơn hoàn thành nghĩa vụ với đội chủ sân Vinh. Với tài năng của mình, tiền vệ quê Hà Tĩnh là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều đội bóng trong nước và nước ngoài. Đương nhiên, so về tiềm lực tài chính và tham vọng, SLNA không thể bằng được những đối thủ đang cạnh gay gắt cuộc đua giành chữ ký của Phi Sơn.

Điều khiến “Ronaldo Việt Nam” đang còn phân vân chính là "cái tình" với đội bóng xứ Nghệ. Phi Sơn muốn cống hiến cho SLNA, nhưng phải được hưởng một chế độ đãi ngộ hợp lý - gần bằng những gì các đội bóng khác chào mời.

Không chấp nhận rơi vào cảnh “trâu chậm uống nước đục”, thời gian qua lãnh đạo SLNA cũng đã đưa ra lời đề nghị với Phi Sơn về bản hợp đồng mới. Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA tiết lộ:

“CLB đàm phán rồi nhưng Phi Sơn chưa trả lời. Ngọc Hải, Nguyên Mạnh vẫn ở lại, còn Phi Sơn hết hợp đồng vào cuối năm nay. SLNA cũng đưa ra một bản hợp đồng 2 tỷ/năm chưa thuế trong 3 năm, tính cả lương cũng rơi gần 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phi Sơn nói rằng muốn đi thử sức ở Nhật Bản, sau đó sẽ có câu trả lời. Nhiều CLB đầu tư lớn như CLB TP.HCM cũng để mắt đến Phi Sơn vì có thể đầu tư cho ngôi vô địch chẳng hạn”.

Phi Sơn chuẩn bị hết hạn hợp đồng với SLNA. Ảnh tư liệu


Qua những gì ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ, cuộc thương thảo hợp đồng giữa SLNA và Phi Sơn đang lâm vào thế bế tắc. Bên bị động chính là đội bóng xứ Nghệ. Không thuyết phục thành công ngôi sao mang áo số 10, SLNA chỉ còn cách nhìn Phi Sơn tự do chuyển đến đội bóng khác thi đấu. Nói như vậy không có nghĩa, cơ hội giữ chân cầu thủ 25 tuổi ở lại sân Vinh là quá nhỏ nhoi với SLNA.

Như đã đề cập ở trên, sở dĩ Phi Sơn chưa có quyết định dứt khoát là vì anh còn nặng tình với đội bóng xứ Nghệ. Chỉ cần ban lãnh đạo SLNA đưa ra chế độ đãi ngộ hợp lý cùng kế hoạch phát triển đội bóng (tham vọng) ở những mùa giải tới đây, nhiều khả năng Phi Sơn sẽ đồng ý ở lại.

Đây là điều hoàn toàn bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Bất kể cầu thủ nào cũng muốn được hưởng một mức chế độ đãi ngộ tương xứng với tài năng và sự đóng góp của mình với đội bóng.

Phải thừa nhận khách quan, tuổi nghề của cầu thủ bóng đá không dài lại đứng trước những rủi ro nhất định (chấn thương, xuống phong độ...). Vì thế, những đòi hỏi về mặt tài chính là hết sức chính đáng.

Bên cạnh vấn đề đãi ngộ là chinh phục các danh hiệu cao quý. Mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều có khát vọng giành được những vinh quang trong thời điểm còn xỏ giày vào sân thi đấu và Phi Sơn cũng không phải là ngoại lệ.

CLB TP.HCM đang muốn sở hữu chữ ký của Phi Sơn. Ảnh: Internet


Cho nên, muốn Phi Sơn đồng ý ký vào bản hợp đồng mới, ban lãnh đạo SLNA phải đáp ứng cả 2 điều kiện trên (chế độ đãi ngộ và tham vọng của đội bóng). Chẳng phải nói thì ai cũng hiểu, đó là điều gần như bất khả thi với tình cảnh hiện tại của đội chủ sân Vinh.

SLNA làm sao đủ sức đua tranh về mặt tài chính với những đội bóng nhà giàu như CLB TP.HCM, Hà Nội FC, B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa... Mà đã yếu về kinh tế thì làm sao dám mơ đến ngôi vương tại V.League.

Trong thời buổi “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, SLNA cũng chỉ hướng đến mục tiêu quen thuộc “Phải đá để dân tin, phải đá để dân thương, dân sướng”, còn vô địch V.League vẫn chỉ là giấc mơ xa vời.

Xem ra, cách tốt nhất là ban lãnh đạo SLNA không nên níu kéo Phi Sơn ở lại nữa. Thẳng thắn thừa nhận, sân Vinh ở thời điểm hiện tại đã trở nên khá chật chội với tài năng của “Ronaldo Việt Nam”.

Phi Sơn ra đi (nếu có) cũng giống như người đàn anh Công Vinh ngày nào với đội bóng xứ Nghệ, đó là cuộc chia ly không quá ảm đạm như người ta nghĩ. Dẫu sao thì người hâm mộ SLNA lại thêm một lần nữa nuốt lệ nhìn thần tượng của mình tung hoành trong màu áo đội bóng khác./.

Tác giả: Thanh Hưng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Sông Lam Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP