Thế giới

Số người chết vì virus corona ở Trung Quốc tăng lên hơn 630 người

Tại tâm dịch Hồ Bắc, Trung Quốc, chỉ riêng ngày 6/2 tỉnh này đã có thêm 69 ca tử vong và gần 2.500 ca nhiễm mới vì dịch viêm phổi do virus corona mới (nCoV).

Dịch viêm phổi nCoV ở Trung Quốc đã khiến hàng trăm người chết. (Ảnh: Getty)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, trong vòng 24 giờ qua, địa phương này đã có thêm 69 người chết vì nCoV, nâng tổng số người tử vong do virus này tại Trung Quốc lên 634 người.

Trong đó, số ca tử vong chủ yếu ở Vũ Hán, nơi được cho là khởi phát dịch. Thành phố Vũ Hán có 64 người chết vì nCoV trong ngày hôm qua. Đến nay, số người chết vì dịch bệnh này ở Vũ Hán là 478 người.

Số ca nhiễm mới trong ngày hôm qua là 2.447 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm nCoV tại tâm dịch Hồ Bắc lên 22.112 người. Như vậy, số ca tử vong và nhiễm bệnh ở Hồ Bắc đều giảm so với ngày trước đó.

Hiện giới chức Trung Quốc chưa công bố số liệu toàn quốc về dịch nCoV trong ngày 6/2.

Ông Michael Ryan, Giám đốc chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hôm qua nhấn mạnh đến việc số ca tử vong và nhiễm nCoV mới tuy giảm nhưng còn quá sớm để đưa ra dự đoán dịch nCoV đã đạt đỉnh hay chưa.

"Chúng ta vẫn ở giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh. Đã có những trường hợp truyền nhiễm (từ người sang người) và có số trường hợp này có thể tăng trong những ngày tới. Ít nhất hiện giờ mọi thứ ổn định. Nhưng với 4.000 ca hay gần 3.700 ca nhiễm mới trong một ngày không phải là điều đáng để vui mừng, tình hình vẫn đáng lo ngại", Straits Times dẫn lời ông Ryan.

WHO cũng cho biết, tổ chức này đang lên kế hoạch đẩy nhanh quá trình nghiên cứu về virus coronna chủng mới thông qua một diễn đàn toàn cầu dự kiến diễn ra ngày 11-12/2 tại Geneva với sự tham gia của các tổ chức y tế công và các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: virus corona ,Người chết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP