Thế giới

Số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha vượt 13.000

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha tính đến thời điểm hiện tại đã vượt qua mức 13.000, trở thành nước có số người chết cao thứ hai thế giới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm một tài xế tại Menorca, Tây Ban Nha. (Ảnh: EPA)

Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay 6/4 thông báo ghi nhận thêm 4.273 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên 135.032 trường hợp. Đây là mức tăng ca nhiễm mới thấp nhất tại Tây Ban Nha trong hơn 2 tuần qua.

Tây Ban Nha cũng có thêm 637 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 13.055 trường hợp. Con số này thấp hơn 674 ca nhiễm được ghi nhận hôm 5/4 và là số ca tử vong trong ngày thấp nhất tại Tây Ban Nha kể từ ngày 24/3.

Khoảng 19.400 nhân viên y tế Tây Ban Nha, bao gồm các bác sĩ và y tá, đã bị nhiễm virus corona, chiếm gần 15% tổng số ca nhiễm tại nước này.

Tây Ban Nha hiện là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau Italia với 15.887 người. Tây Ban Nha cũng là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ với 336.851 người.

Tây Ban Nha đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cuối tuần trước thông báo, ông sẽ chờ quốc hội phê chuẩn trước khi kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện tại đến ngày 25/4.

Chính phủ Tây Ban Nha đã huy động các lực lượng vũ trang hỗ trợ chiến dịch chống Covid-19. Khoảng 7.000 quân nhân đã tham gia chống dịch trong đợt triển khai lớn nhất của Tây Ban Nha trong thời bình.

Các binh sĩ đã tham gia thiết lập 16 bệnh viện dã chiến, vận chuyển vật tư y tế từ Trung Quốc và vận chuyển bệnh nhân.

Để giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế, chính quyền Thủ tướng Sanchez đã thông báo gói kích thích tăng trưởng kinh tế trị giá 100 tỷ euro, đồng thời tạm miễn một số nghĩa vụ chi trả đối với chủ doanh nghiệp cũng như các công ty vừa và nhỏ.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: Covid-19 ,Tây Ban nha

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP