Trong tỉnh

Sợ bị chém, cậu ruột vô ý sát hại cháu trai

Do quá bức xúc nên Định tiếp tục cầm thanh gỗ đánh nhiều lần về phía cháu ruột khiến anh này bị thương và tử vong sau đó...

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 22-7-2017, Nguyễn Bá Định (SN 1962; trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) sang nhà chị gái là Nguyễn Thị Lan để ăn giỗ anh rể. Tại đây, Định có nảy sinh mâu thuẫn với Phạm Văn Đồng (SN 1979, trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP Vinh) là cháu ruột gọi Định bằng cậu.

Định dùng tay nắm lấy cổ áo kéo Đồng ra ngoài đường. Sau đó, Đồng tiếp tục chửi bới và dùng chân đạp vào người Định làm Định ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Đồng còn lấy gạch ở ven đường ném vào người Định. Thấy hai bên xô xát, mọi người chạy ra can ngăn nên Định đi về nhà.

Bị cáo Nguyễn Bá Định tại phiên tòa.

Tuy nhiên sau đó, Đồng lại mang dao tới nhà Định lớn tiếng dọa nạt. Thấy vậy, Định từ trong nhà xông ra lấy một thanh gỗ hình vuông đánh liên tiếp về phía Đồng. Dù con dao trên tay Đồng đã rơi xuống, nhưng do quá bức xúc vì bị cháu ruột xúc phạm, Định tiếp tục đánh về phía cháu ruột khiến anh này bị thương phải chạy ra ngoài cổng. Đồng sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bá Định về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bá Định 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP