Thể thao

SLNA và những điểm yếu sau 6 trận toàn thắng

Mặc dù có được 6 chiến thắng liên tiếp, qua đó áp sát Top 3 trên BXH V.League 2018 nhưng SLNA vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, khiến các CĐV xứ Nghệ chưa thể yên tâm.

Jeremie Lynch nhanh chóng hòa nhập

Trận đấu ra mắt của tân binh SLNA là trận gặp Hải Phòng, tiền đạo người Jamaica được HLV Đức Thắng tung vào sân ở phút 65 thay cho Hồ Phúc Tịnh. Khi tỷ số đang là 2-0 và đội bóng xứ Nghệ bắt đầu có dấu hiệu chơi chùng xuống, phòng ngự bảo toàn lợi thế thì Jeremie gần như không có nhiều bóng. Đặc biệt, khi tỷ số là 1-3, hàng công SLNA chỉ còn Jeremie đơn độc phía trên. Vì vậy, có thể nói ngoại binh này không có màn ra mắt như ý muốn.

Tân binh Jeremie đang hòa nhập nhanh tại SLNA. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, trận đấu gặp Nam Định tại Thiên Trường, Jeremie có mặt trong đội hình xuất phát và tốc độ, khả năng dứt điểm của tiền đạo này khi sát cánh cùng Olaha khiến đối thủ có phần bối rối. Tiền đạo sinh năm 1991 có một bàn thắng và một đường kiến tạo đẳng cấp. Trong 3 trận đấu gần nhất, các ngoại binh đều đã ghi bàn là một tín hiệu đầy tích cực.

Thắng sát sao, ám ảnh cuối trận

Trong 6 trận toàn thắng vừa qua, SLNA đều giành chiến thắng với một tỷ số sát sao, không giữ được cách biệt trên 2 bàn. Điển hình nhất là trận thắng Hải Phòng và Nam Định với cùng tỷ số 3-2. Tại Lạch Tray, SLNA dẫn trước 3-0 nhưng bị gỡ lại 2 bàn quá dễ dàng trong 10 phút cuối. Rất may, BHL SLNA đã kịp thời tăng cường Sỹ Sâm để gia cố tuyến giữa bị bào mòn vì thể lực.

Tương tự là trận gặp Nam Định, Sỹ Sâm và Văn Khánh cũng được tung vào sân để thế chỗ Khắc Ngọc, Thế Nhật nhưng mọi chuyện vẫn tái diễn.

HLV Đức Thắng chưa hết lo về hàng thủ. Ảnh: VPF

Trong 2 trận đã qua, Phạm Thế Nhật thi đấu cực kỳ chắc chắn khi đá cặp cùng Văn Khánh hoặc Thế Nhật. Tuy nhiên, ở 2 trận gặp Hải Phòng và Nam Định, Văn Khánh không có được phong độ tốt nhất.

Đầu voi, đuôi chuột

Tại V.League mùa này, SLNA đã ghi được 25 bàn thắng, trong đó Phan Văn Đức (9 bàn), Olaha (5 bàn), nhưng có đến 11 bàn thắng ghi được trong khoảng 15 phút đầu trận và 15 phút đầu hiệp 2 (chiếm tỷ lệ 45,5%).

Trong suốt 18 trận đấu đã qua, SLNA chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 15 phút cuối trận. Điều đó cho thấy đội bóng xứ Nghệ thường đánh mất thế trận trong những thời điểm quyết định. Nguyên nhân một phần đến từ tâm lý, thể lực và chiến thuật.

SLNA nhập cuộc tốt nhưng yếu thế về cuối trận. Ảnh: VPF

Mục tiêu Top 3?

Dù thắng 1 mạch 6 trận, nhưng HLV Đức Thắng vẫn khiêm tốn về mục tiêu của SLNA cho vị trí cuối mùa. Khi đã có 2 ngoại binh tốt, nội binh đạt phong độ cao, đội bóng xứ Nghệ đủ sức lọt vào Top 3. Không đặt nặng mục tiêu cũng là cách giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực phải thắng. Bởi trong 8 trận còn lại của V.League 2018, SLNA còn 5 trận trên sân nhà, lần lượt gặp Quảng Nam, HAGL, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh. Hai trận sân khách của SLNA là trận gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tại vòng 21 (ngày 9/9) và đối thủ "kị dơ" S. Khánh Hóa BVN tại vòng 25 (ngày 30/9).

Đặc biệt, ở trận đấu tới đây (15/7), SLNA sẽ đón tiếp Quảng Nam trên sân nhà. Đây là đối thủ thường chơi rất tốt trong 15 phút cuối trận và ghi được 7 bàn thắng/22 bàn tại V.League mùa này. Đội bóng xứ Nghệ phải cảnh giác cao độ nếu muốn có trận thắng thứ 7 liên tiếp.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: CĐV xứ Nghệ ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP