Thể thao

SLNA: Từ lối đá “chặt chém” đến đội đạt giải phong cách V.League

Từ đội bóng được biết đến với lối đá máu lửa, thậm chí là “chém đinh chặt sắt”, giờ đây, SLNA đã lột xác và trở thành đội đạt giải Phong cách của V.League.

Dù thi đấu không mấy ấn tượng ở mùa giải vừa qua khi chỉ khép lại V.League ở vị trí thứ 10 cùng tấm vé trụ hạng song SLNA vẫn có quyền tự hào là một trong những đội bóng chơi đẹp nhất của giải đấu. SLNA không phải nhận một tấm thẻ đỏ nào và cùng với Hà Nội FC, Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 4 đội làm được điều này.

Ở mùa giải 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng, đội bóng xứ Nghệ cũng “trắng” thẻ đỏ dù cán đích ở vị trí thứ 4 ở một sân chơi khốc liệt như V.League. Nếu như trước đây, khi nhắc đến các cầu thủ SLNA, người ta thường nghĩ đến tiếng xấu “chém đinh chặt sắt” thì giờ đây, đó đã là quá khứ. Sự máu lửa, nhiệt huyết vẫn còn đó trong cách chơi của SLNA nhưng những nỗ lực thay đổi của BHL đã đem lại kết quả xứng đáng.

SLNA đạt giải Phong cách ở V.League 2020

Không chỉ có đội 1, các lứa trẻ như U17 SLNA hay U21 SLNA cũng đều nhận được giải Phong cách khi tham dự giải Quốc gia năm 2020. Rõ ràng, các cầu thủ xứ Nghệ hiện tại có đủ khả năng làm chủ trận đấu mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào những pha bóng tranh chấp quyết liệt, dễ dẫn đến chấn thương cho bản thân cũng như đối phương.

Điểm sáng lớn nhất của SLNA phải kể đến chất lượng nơi hàng phòng ngự. Không còn Quế Ngọc Hải hay Phạm Mạnh Hùng, thủ lĩnh hàng thủ của SLNA được giao cho trung vệ Hoàng Văn Khánh. Trong 2 mùa giải dưới sự chỉ huy của cầu thủ này, hàng phòng ngự của đội chủ sân Vinh thi đấu cực hay.

Ở V.League 2019, SLNA chính là đội bóng phải nhận ít bàn thua nhất với 26 bàn. Đến V.League 2020, SLNA cũng là đội bóng phòng ngự tốt nhất nhóm B với 21 bàn.

SLNA vẫn chơi quyết liệt nhưng không còn mang danh "chặt chém"

Công lớn cho sự thay đổi này nằm ở BHL SLNA, đặc biệt là HLV Nguyễn Huy Hoàng khi dày công xây dựng lối chơi phòng ngự phản công. Thay vì lối phòng ngự băm bổ, thiên về thể lực trong quá khứ, SLNA chủ động hơn trong những tình huống phòng ngự cũng như đón nhận các pha tấn công của đối thủ.

Tuy nhiên, lối chơi này chỉ trở nên hiệu quả khi SLNA cải thiện khả năng dứt điểm và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đây là bài toán nan giải bởi tại V.League 2020, có những thời điểm SLNA phải mất trung bình 158 phút và 14 pha dứt điểm để có được 1 bàn thắng.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: bongda365.club

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP