Thể thao

SLNA mang đến sự tươi mới cho V.League 2022

V.League 2022 đã trải qua được 4 vòng đấu với rất nhiều sự bất ngờ và hấp dẫn. Trong đó SLNA là một trong những đội bóng mang đến niềm tươi mới cho giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

SLNA là 1/6 đội đã thi đấu đủ 4 trận sau vòng 4 V.League 2022. Trong khi đó 5 đội thi đấu 3 trận là Viettel, T.Bình Định, Đông Á Thanh Hóa, CLB Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC, còn lại Nam Định mới thi đấu 2 trận và đặc biệt Hà Nội FC chỉ mới thi đấu vỏn vẹn 1 trận kể từ vòng đấu thứ 4. Vì vậy thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng V.League chưa thể nói được nhiều điều.

Tuy nhiên sau vòng đấu thứ 4 vừa qua,vẫn có nhiều điều tích cực để đáng nói và đáng bàn. Đặc biệt trong đó SLNA là một trong những đội bóng mang đến niềm tươi mới cho giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh hiếm có của bóng đá Việt Nam trong bối cảnh đại dịch

Trong bối cảnh đại dịch, nhiều nơi phải đóng cửa sân vận động thì hội CĐV của SLNA vẫn hoạt động bài bản, sôi nổi nhất hiện nay. CĐV xứ Nghệ đã “phủ vàng” sân Thống Nhất trong trận đấu ở vòng 4 mới đây cho thấy bóng đá luôn có sức hút lớn lao khi và chỉ khi thực hiện tốt phương châm “đá trung thực cho dân tin, đá thắng cho dân vui, đá đẹp cho dân yêu” như nhiều người từng biết và hy vọng.

SLNA đã đóng góp vào thành công chung của giải đấu, ít nhất cho đến thời điểm này. Đó là sự đổi mới và rất đáng để chờ đợi của V.League 2022. Đội bóng xứ Nghệ cùng các “đại gia mới” trong làng bóng đỉnh cao như Hải Phòng, T.Bình Định, thậm chí một đội bóng nhà nghèo lâu nay như Nam Định đang cho thấy sự “thay da đổi thịt”. Có thực mới vực được đạo” là điều thấy rõ ở những đội bóng nói trên và kết quả 4 vòng đầu, dù xếp hạng tạm thời nhưng việc gọi tên Hải Phòng, SLNA hay T.Bình Định đã nói lên điều đó.

Xuân Tiến là làn gió mới mà SLNA mang đến V.League 2022

Các tuyển thủ quốc gia đang khoác áo SLNA như Ngọc Hải, Văn Đức, Văn Hoàng (SLNA) đang phát huy tốt vai trò, vị trí khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở CLB dù vừa trải qua một thời gian dài góp mặt trên tuyển. Đặc biệt nhiều nhân tố trẻ mới được tung vào sân nhưng nhanh chóng tạo được niềm tin của ban huấn luyện và người hâm mộ. Nhiều ầy thủ được gọi vòa đội tuyển U23 Việt Nam đã có lần đầu chơi ở V. League như Xuân Tiến, Bá Sang, Văn Bách, Khắc Lương.

Việc Xuân Tiến thay Văn Đức, Khắc Lương thay cho Văn Khánh ở các trận đấu gần đây cho thấy ban huấn luyện SLNA đang đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Đáp lại niềm tin ấy, họ đã nhập cuộc và chiến đấu sòng phẳng với các đàn anh.

Tác giả: Phong Trần

Nguồn tin: bongda365.top

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP