Giáo dục

Sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý dài gấp 3 lần lịch chung cả nước

Trong khi lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm nay được quy định chung là 7 ngày thì nhiều trường ĐH, CĐ cho phép sinh viên nghỉ từ 2 đến 3 tuần.

Theo kế hoạch học tập của trường ĐH Thủy lợi năm học 2019 - 2020 cho sinh viên tại Hà Nội và Phố Hiến có quy định nghỉ Tết Nguyên đán khá dài từ 16/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (tức từ ngày 22/12 năm Kỷ Hợi đến hết ngày 09/01 năm Canh Tý.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2 tuần (từ 18/01/2020 đến hết 02/02/2020) (tức 24/12 âm lịch đến hết 09/01 âm lịch). ĐH Kinh tế quốc dân cũng đưa ra kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý ít hơn 2 ngày so với Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Theo đó, sinh viên trường này sẽ nghỉ từ 20/01/2020 đến hết 02/02/2020. Tương tự, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho biết, sinh viên trường này cũng nghỉ Tết Nguyên đán 2020 từ 20/01-02/02/2020.

Sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn và quay lại trường muộn hơn so với lịch chung cả nước

Ngoài ra, một số trường cao đẳng, ĐH phía Nam đều có lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tới 3 tuần.

Được biết, thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội là 7 ngày, từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Như vậy, so với lịch nghỉ Tết nguyên đán chung của cả nước thì sinh viên được nghỉ nhiều gấp 2 hoặc 3 lần. Điều này cũng phù hợp với việc phân luồng, giảm tải lưu lượng giao thông trên cả nước trong những ngày trước và sau Tết.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP