Xe

Siêu xe hàng hiếm Lexus LFA rao bán gần 15 tỉ đồng

Chiếc siêu xe Lexus LFA màu nâu ngọc trai (brown pearl) “độc nhất vô nhị” có số thứ tự 095/500 hiện được rao bán gần 15 tỉ đồng.

Chỉ 500 chiếc được sản xuất trong suốt 2 năm, Lexus LFA là siêu xe thuộc vào dạng hàng hiếm và được khá nhiều người tìm kiếm. Vì vậy, những chiếc LFA hiện tại đang được bán lại với giá rất cao trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Mới đây, một chiếc LFA khoác trên mình “tấm áo choàng” màu nâu độc đáo được rao bán với giá 645.000 USD (tức tương đương khoảng 14,7 tỷ đồng) khiến không ít người choáng váng.

Yếu tố then chốt khiến cho giá thành của chiếc Lexus LFA này có giá cao ngất ngưởng chính là lớp sơn "độc nhất vô nhị" khác biệt hoàn toàn so với những chiếc còn lại (thông thường các siêu xe LFA có các màu sơn như cam, vàng hoặc trắng).

Đặc biệt hơn, trong số 500 chiếc đã được sản xuất, chỉ có duy nhất một chiếc rời khỏi nhà máy tại Motomachi, Nhật với màu Nâu ngọc trai (Brown Pearl) có số thứ tự 095/500.

Lexus LFA được sản xuất vào năm 2009 với số lượng hạn chế trên toàn thế giới cùng mức giá bán khoảng 370.000 USD. Ngay thời điểm ra mắt, siêu xe này nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng.

Xe có kích thước chiều dài 4.505 mm, rộng 1.895 mm, cao 1.220 mm và trục cơ sở dài 2.605 mm.

Lexus LF-A được trang bị khối động cơ V10 dung tích 4,8 lít, công suất 552 mã lực tại vòng tua 8.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 480 Nm tại 6.800 vòng/phút.

Với động cơ này, LF-A đạt tốc độ tối đa 325 km/giờ và chỉ mất 3,7 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ.

Những chỉ số về vận hành, cho thấy Lexus LF-A ngang ngửa với “ngựa chiến” Ferarri 458 Italia.

Tác giả: Trường Hải

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP