Thể thao

Sevilla trở thành đội Tây Ban Nha đầu tiên dùng toàn 'hàng ngoại'

Đội hình xuất phát của Sevilla ở La Liga cuối tuần qua không có cầu thủ bản địa nào.

Trong trận hòa Eibar ở vòng bốn La Liga, Sevilla xuất phát với 11 cầu thủ đều mang quốc tịch ngoài Tây Ban Nha. Số này gồm bốn cầu thủ người Argentina (Mercado, Kranevitter, Correa và Vietto), ba người Pháp (Rami, Kolo và Ben Yedder), một Italy (Sirigu), một Bồ Đào Nha (Carrico), một Brazil (Ganso) và một Nhật Bản (Kiyotake).

Đây là lần đầu tiên một đội bóng Tây Ban Nha dùng toàn "hàng ngoại" trong đội hình xuất phát. Tổng cộng gồm sáu quốc tịch khác nhau đến từ ba châu lục.

sevilla 9192 1474285633
Sevilla có thể được xem như một đội bóng liên hợp quốc. Ảnh: Reuters


Đội hình trên thi đấu đến phút 14 thì có sự thay đổi. Do Rami chấn thương, HLV Sampaoli tung cầu thủ Tây Ban Nha, Escudero vào thay. Sau giờ nghỉ, hai cầu thủ Tây Ban Nha khác, gồm thủ quân Iborra và Vitolo, cũng vào từ băng ghế dự bị.

Sở dĩ HLV Sampaoli đưa vào sân đội hình toàn "hàng ngoại" vì muốn thực hiện chính sách luân phiên. Bốn ngày trước đó, Sevilla mới thi đấu tại Champions League (hòa 0-0 trên sân của Juventus). Sampaoli lo việc sử dụng thường xuyên một nhóm cầu thủ sẽ dẫn đến tình trạng quá tải.

Sevilla hiện xếp thứ năm tại La Liga, với tám điểm sau bốn trận. Đội này chưa thua trận nào, hòa hai và thắng hai.

Tác giả bài viết: Kim Thành

  Từ khóa: Xuất phát ,cầu thủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP