Xã hội

Sét đánh chết hơn 200 con lợn ở Thái Bình

Sét đánh trúng một trang trại chăn nuôi ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, khiến 229 con lợn lăn ra chết.

Sự việc xảy ra vào chiều 12/5, tại trang trại rộng khoảng 600 m2 của gia đình ông Hoàng Văn Nhã ở thôn Trần Phú, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà.

Sét đánh khiến toàn bộ phần mái bị cháy và sập. 229 con lợn ở đây đều bị chết, trong đó có 151 con nặng 140 kg, 78 con nặng 120 kg. Ngoài ra, nhiều vật dụng, đồ đạc trong trang trại cũng bị hư hỏng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.B.

Cùng ngày, ngành chức năng tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà và xã Tây Đô đã đến ghi nhận và kiểm đếm tài sản thiệt hại của chủ trang trại.

Cũng tại Thái Bình, chiều nay, sét đánh ba người tử vong khi họ di chuyển trên đường tỉnh ĐT.456, đoạn qua xã Thụy Thai, huyện Thái Thụy.

Những nạn nhân này gồm bà N.T.Q. (36 tuổi, trú xã Đông Phương, huyện Đông Hưng), bé trai N.C.Đ. (con trai bà Q.) và ông Đ.B.T. (50 tuổi, trú huyện Vũ Thư).

Hôm nay, nhiều địa phương tại tỉnh Thái Bình ghi nhận thời tiết xấu với mưa lớn, sấm chớp kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Xã Tây Đô, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP