Thể thao

SEA Games 31 thành công rực rỡ: Xin chào Việt Nam, hẹn gặp lại ở Campuchia

Tối 23/5, Lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội đầy trân trọng và ý nghĩa.

Lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra súc tích nhưng đầy trân trọng trước sự chứng kiến của các đoàn thể thao và đông đảo quan khách, khán giả. Buổi lễ bế mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan trung ương và Thủ đô Hà Nội.

SEA Games 31 đã trao tổng cộng 525 HCV, 522 HCB, 712 HCĐ, ở 40 môn thể thao với 523 nội dung. Ba đoàn thế thao có thành tích cao nhất là Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

Tối 23/5, Lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội đầy trân trọng và ý nghĩa.


Chủ nhà Việt Nam với 205 HCV, 125 HCB và 116 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn. Thái Lan với 92 HCV, 103 HCB và 136 HCĐ, xếp hạng 2. Singapore với 47 HCV, 46 HCB và 73 HCĐ, xếp hạng 5.

Cần nhắc, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 205 HCV. Đó là kỷ lục mới của SEA Games và Việt Nam vượt xa thành tích về HCV mà Indonesia từng thiết lập cách đây 25 năm. Indonesia từng giành 194 HCV ở SEA Games 19 (năm 1997) khi họ sắm vai chủ nhà.

Bốn VĐV Nguyễn Huy Hoàng và Jing Wen Quah (Singapore), Nguyễn Thị Oanh và Joshua Robert Atkinson (Thái Lan) được vinh danh ở Lễ bế mạc SEA Games 31. Đây là những VĐV có thành tích ấn tượng nhất.

SEA Games 32 được tổ chức ở Campuchia.


Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố bế mạc SEA Games 31 là phần lễ hạ cờ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao cờ cho đại diện Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà SEA Games 32.

SEA Games 31 đã được Việt Nam tổ chức thành công rực rỡ và công bằng. Người hâm mộ Việt Nam đã tạo ra bầu không khí sôi động và đong đầy tình yêu thể thao. Tất cả là những hình ảnh rất đẹp trong mắt bạn bè Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP