Pháp luật

Say rượu sang nhà hàng xóm chửi, bị đấm chết

Sau khi uống rượu, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, một người đàn ông ở TP Chí Linh sang nhà hàng xóm chửi bởi và bị con trai người hàng xóm đấm vào mặt, sau đó tử vong.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại khu dân cư Vĩnh Đại (phường Văn Đức, TP Chí Linh) khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là ông ông Nguyễn Văn K (SN 1952, trú tại KDC Vĩnh Đại, phường Văn Đức).

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu vụ án, vào khoảng 14h00 ngày 9/3, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, ông K. sau khi uống rượu, đi bộ đến cổng nhà ông Nguyễn Văn T (SN 1968, trú cùng KDC Vĩnh Đại, chửi bới vợ chồng ông T.

Thời điểm này, anh Nguyễn Văn Đ, SN 1995 (là con trai ông T) từ trong nhà đi ra thấy vậy đã dùng tay đùn đẩy và đấm một cái vào mặt ông K làm ông ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống nền sân bê tông chảy máu bất tỉnh.

Sau đó, ông K được ông T., anh Đ. cùng mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Chẩn đoán ban đầu bị tụ máu não diện rộng sau gáy và rạn xương gò má. Đến 11h50 ngày 10/3/2021, ông K. tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ theo quy định.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: kienthuc.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP