Xã hội

Khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

Tối 18-5, Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2017) và khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành đặt tại quảng trường trung tâm tỉnh ở TP Quy Nhơn.

Lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành được tỉnh Bình Định tổ chức tối 18-5 tại Quy Nhơn - Ảnh: GIA VŨ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự lễ.

Diễn văn do ông Nguyễn Thanh Tùng - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bình Định trình bày đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cho biết Bình Định vô cùng tự hào là vùng đất mà chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã từng sinh sống, học tập trong khoảng thời gian từ tháng 5-1909 đến tháng 8-1910.

Diễn văn nhắc lại sự kiện Nguyễn Tất Thành chia tay cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Bình Định, trước khi cụ về Huế, rồi vài tháng sau Người đi vào Nam, lên tàu ra nước ngoài bôn ba tìm đường cứu nước.

“Mặc dù những tháng ngày Nguyễn Tất Thành ở Bình Định so với cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người là không nhiều, nhưng đó là dấu ấn quan trọng, góp phần hình thành nên tư tưởng, ý chí cứu nước của Người. Đó chính là niềm vinh dự của quê hương Bình Định” - diễn văn nêu.

Dịp này, tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành tượng đài hoành tráng “Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành”, là tác phẩm của điêu khắc gia Vũ Đại Bình (Hà Nội) cùng cộng sự, do Công ty TNHH một thành viên Bảo tồn di sản văn hóa thi công.

Tượng cao 15,5m (bao gồm bệ tượng cao 4,7m), chất liệu đồng ép ngoại nhập, đặt trong không gian sân tượng đài rộng 3.125m2. Tượng có bố cục: cụ Nguyễn Sinh Sắc đứng về phía Bắc, Nguyễn Tất Thành đứng phía Nam, cả hai cha con cùng nhìn ra hướng Biển Đông.

Phía sau tượng đài là bức phù điêu bằng đá xanh hình cánh cung dài 76m, nơi cao nhất 14,5m, miêu tả khái quát bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ XX bị thực dân Pháp xâm lược, khắc họa hình ảnh hành trình từ nơi Bác Hồ sinh ra đến những chặng dừng chân của Người trên đường vào Nam trước khi tìm đường cứu nước.

“Đây là tượng đài đầu tiên trong cả nước về Bác Hồ và thân phụ của Người. Tượng đài là công trình lịch sử - văn hóa có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự gắn bó, hòa quyện giữa tình phụ tử với tình yêu quê hương, đất nước; thể hiện tình cảm sâu nặng, lòng thủy chung son sắt, sự biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu” - ông Tùng khẳng định.

Thay mặt Đảng, Nhà nước phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc của nhân dân Bình Định và đồng bào cả nước hướng về Bác Hồ.

“Tôi mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định sẽ quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành một cách thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, tấm gương vĩ đại của Bác Hồ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Qua đó, hun đúc lòng yêu nước, thương dân, tin Đảng, phát huy truyền thống kiên cường, vẻ vang của Bình Định, của Việt Nam văn hiến, anh hùng” - phó chủ tịch nước phát biểu.

Tác giả bài viết: Duy Thanh

Nguồn tin:

  Từ khóa: trung tâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP