Trong nước

Lừa bán cổ vật đồng đen lấy gần 700 triệu đồng

Sáng ngày 12/1, tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1966, trú thôn Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 11/2016, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hai đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người đàn ông tại TPHCM với số tiền gần 700 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, đây là đường dây chuyên lừa đảo bán cổ vật, đồng đen.

Theo đó, vào tháng 5/2015, bà Vân giới thiệu với ông Phùng V. T (TPHCM- thông gia với bà Vân), có chiếc lư hương nặng gần 4kg bằng đồng nguyên chất, màu xám đen và rao bán với giá 10 triệu đô la.


Đối tượng Nguyễn Thị Thu Vân tại cơ quan công an

Sau khi thỏa thuận mua bán, bà Vân chụp hình chiếc lư hương có màu xám đen gửi qua internet cho ông T xem và ông T chuyển cho bà Vân với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng làm cọc. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển tiền, ông T nghi ngờ tính xác thực của hợp đồng nên làm đơn tố cáo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Vân khai nhận đã câu kết với các đối tượng Trần Nhựt (còn gọi là Ba, SN 1946, trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Cấn Văn Tính (SN 1973, hộ khẩu tại TP Hà Nội, tạm trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), sử dụng cùng thủ đoạn lừa đảo trên để chiếm đoạt của ông Nguyễn V.L (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) với số tiền 355 triệu đồng.


Chiếc lư hương đồng bà Vân dùng để lừa đảo

Khám xét tại nhà riêng của đối tượng Vân, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật có liên quan tới vụ án lừa đảo trên.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị ai là nạn nhân của bà Vân hãy liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết.

Tác giả bài viết: Minh Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP