Trong nước

Sau vụ Việt Á, Luật Thi đua, khen thưởng sẽ sửa đổi ra sao?

Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được diễn ra sau khi kết thúc thành công kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất vừa qua.

Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến Chương trình, phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, từ ngày 18 –19/1. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ

Tại phiên họp này, theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Đây là một trong những dự án luật được nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Từ vụ việc Công ty Việt Á được tặng Huân chương Lao động hạng ba vừa qua, đặt ra vấn đề cần thiết phải bổ sung quy định trong Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi lần này.

Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành, quy định đối tượng áp dụng gồm cá nhân, tập thể, trong đó Huân chương là một hình thức khen thưởng. Song, ở chương quy định về xử lý vi phạm, lại chỉ đặt ra việc hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật, tiền thưởng với chủ thể là cá nhân.

“Quy định hiện chủ yếu là cá nhân mà lại không quy định với tập thể, trong khi đó tập thể thì có người tốt, người xấu”, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao đổi với Tiền Phong, đồng thời cho biết, sẽ cùng họp bàn với Cơ quan thẩm tra, Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, để xem xét bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với đó, tại phiên họp, Thường vụ sẽ xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; và xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Uỷ ban Thường vụ cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).

Đối với công tác giám sát, Thường vụ sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021.

Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét một số nội dung khác, trong đó sẽ cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; và xem xét Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP