Thể thao

Sau tấm vé World Cup, bóng đá nữ Việt Nam nhận tin khó tin

Sau thành công vang dội với tấm vé dự World Cup, bóng đá nữ Việt Nam phải đối diện với thực tế khá xót xa.

Theo thông tin từ HLV Lường Văn Chuyên, CLB nữ Sơn La nhiều khả năng sẽ không thể tham dự Giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2022 do thiếu hụt lực lượng.

HLV Lường Văn Chuyên (áo xanh) và số học trò ít ỏi còn lại khó dự giải bóng đá nữ quốc gia 2022

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp Sơn La không tham dự sân chơi cao nhất dành cho bóng đá nữ Việt Nam.

Cuối năm 2019, đầu 2020, hầu hết các cầu thủ Sơn La đều giải nghệ để đi làm công nhân hoặc… lấy chồng khiến đội 1 chỉ còn 4 cầu thủ.

Đội bóng Tây Bắc khi đó phải mượn quân từ nhiều nơi để dự giải vô địch quốc gia 2020.

Tuy nhiên, tới mùa 2021, do các cầu thủ mượn đều trở về đội chủ quản, lứa trẻ lại không được tập huấn để nâng cao năng lực nên Sơn La không thể gom đủ quân dự giải vô địch quốc gia.

Tình hình năm nay cũng không khá hơn là bao khi đội 1 Sơn La chưa đủ lực lượng thi đấu.

Thực tế, bóng đá nữ Sơn La luôn gặp khó khăn bởi không có nhà tài trợ hoặc có thì nguồn lực không đáng kể.

Cộng thêm địa bàn miền núi, đời sống nhân dân còn khó khăn nên nhiều cái tên dù có đam mê cũng không thể theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Câu chuyện của Sơn La thực sự khiến những nhà làm bóng đá phải suy nghĩ.

Mới đây thôi, đội tuyển nữ Việt Nam còn gây ấn tượng với tấm vé dự World Cup 2023.

Tuy nhiên, phía sau thành đội tuyển mang lại là thực trạng không thể phủ nhận, hệ thống các CLB nữ Việt Nam còn nghèo nàn, yếu ớt.

Trong tương lai, muốn bóng đá nữ phát triển lên tầm cao mới, việc nâng cấp các CLB là điều buộc phải làm.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP