Trong tỉnh

Sau bão, người dân làm đó “khủng” bắt cá

Sau bão số 3, ven Quốc lộ 46, người dân khắp các làng quê đổ ra đồng kiếm cá cải thiện bữa ăn.

Những ngày này, trên các cánh đồng làng, nơi nào có cống lớn, nước chảy mạnh là nơi người dân thường chọn để đặt đó bắt cá. Người dân xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương còn làm những chiếc chòi bạt gần nơi đặt đó để canh cá cả ngày và đêm. Ảnh: Huy Thư

Những chiếc đó lưới "đời mới", làm bằng khung thép, miệng rộng, thân dài hàng chục mét, đảm bảo trụ được những nơi có nguồn nước mạnh, xiết. Đó này có thể kiếm được vài tạ cá mỗi ngày. Ảnh: Huy Thư

Người dân xã Vân Diên, huyện Nam Đàn đang cất vó kiếm cá ngày sau bão. Ảnh: Huy Thư

Cất vó là cách bắt cá đơn giản, nhưng cất được những chiếc "vó đại" ở những chỗ nước chảy mạnh, đòi hỏi người đi bắt cá phải có sức khỏe và kỹ năng. Ảnh: Huy Thư

Một cụ ông đã ngoài thất thập nhưng vẫn tích cực ra ruộng, trông con nước, xem tăm cá, để vãi chài. Ảnh: Huy Thư

Hai vợ chồng ở xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương cùng đi bắt cá trên ruộng ngày mưa. Vợ giăng lưới, chồng vác vợt gỡ cá mỗi khi có động. Ảnh: Huy Thư

Ngày này, nhiều người còn mang nơm ra đồng kiên trì chờ cá "ngược nước" để bắt. Ảnh: Huy Thư

Thanh niên, sinh viên về quê nghỉ hè, dịp này cũng thích thú mang vó, rớ, ra đồng bắt cá. Ảnh: Huy Thư

Mỗi lần "đổ đó" là một lần chờ đợi của cả người đi kiếm cá và người đi xem. Ảnh: Huy Thư

Cá kiếm được ngày bão lụt thường là cá nuôi như chép, trắm, trôi, mè… tươi ngon. Với người dân các vùng quê, ngày mưa lớn là "cơ hội" để bắt cá, cải thiện bữa ăn . Ảnh: Huy Thư

Tác giả: Huy Thư

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP