Xã hội

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người Quảng Nam: Xuyên đêm tiếp cận hiện trường

Ghi nhận trực tiếp của PV, 3h sáng ngày 29/10, đoàn cứu hộ đang vào hiện trường vụ sạt lở vùi lấp hơn 50 người thì gặp cây ngã đổ, trời mưa, việc tiếp cận càng khó.

Rạng sáng 29/10, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu V cho biết, sau khi nhận được tin báo từ bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về vụ sạt lở đất ở thôn 1, xã Tà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khiến 45 người mất tích, Quân khu V đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Nam để lên phương án cứu hộ.

Theo Tướng Nguyễn Long Cáng, hiện Quân khu V huy động khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh 270 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thông tin, trinh sát... để thông tuyến vào hiện trường cứu hộ, cứu nạn.

Công tác này được thực hiện suốt đêm 28, rạng sáng 29/10.

Tuy nhiên, do mưa bão đường vào hiện trường bị sạt lở, chia cắt liên tục nên đoàn vẫn chưa thể tiếp cận.

Công binh dọn đường, xử lý sự cố cây cối ngã chắn.

"Hiện, lực lượng quân đội vẫn đang cố gắng làm mọi biện pháp để thông đường và tìm tuyến đường ngắn nhất, tiếp cận hiện trường để nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm người dân gặp nạn", Tướng Cáng nói.

Tư lệnh quân khu V cho biết, hiện vẫn chưa thể xác định thời gian thông tuyến vào hiện trường vụ sạt lở, do bão số 9 khiến nhiều đoạn đường đang bị chia cắt.

Theo ghi nhận trực tiếp của PV Người Đưa Tin Pháp luật, 3h sáng ngày 29/10, khi đoàn cứu hộ đang tiến vào hiện trường thì gặp phải cây lớn ngã chắn ngang đường ở xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Lực lượng công binh phải vất vả cưa cây để thông đường, đưa trang thiết bị, máy móc cùng lực lượng cứu hộ vào hiện trường.

Lực lượng quân đội xuyên đêm vào hiện trường.

Trong khi đó, nguồn tin từ UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho hay, đường từ địa phương lên huyện Nam Trà My xảy ra nhiều điểm sạt lở, cây đổ.

Chính quyền địa phương đang nỗ lực thông tuyến hỗ trợ đoàn cứu hộ sớm tiếp cận hiện trường.

Ông Hồ Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, nơi xảy ra vụ sạt lở 8 người vùi lấp cho PV biết, đêm 28/10, lực lượng chức năng địa phương trắng đêm cứu hộ.

"Nhiều người bị thương được đưa đi bệnh viện trước đó", ông Tình nói với PV lúc 2h sáng 28/10.

Như đã đưa tin, ngày 28/10, 2 vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam khiến 53 người bị vùi lấp.

Vụ 1 tại thôn 1, xã Trà Leng làm 45 người gặp nạn. Vụ 2, tại thôn 1 xã, Trà Vân có 8 người mất tích.

Tác giả: Lê Công - Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP