Pháp luật

Sát hại vợ đang mang thai rồi bỏ trốn lên rừng

TAND tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Tiển ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội "Giết người".

Bùi Văn Tiển thời điểm vừa ra đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn

Theo cáo trạng, trong cuộc sống vợ chồng giữa Bùi Văn Tiển (SN 1979), trú tại xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy, Hòa Bình) và vợ là chị Phạm Thị H. (SN 1983) phát sinh nhiều mâu thuẫn. Chiều tối ngày 22/7/2019, Bùi Văn Tiển đang nằm võng ở trước sân nhà, thấy vợ đi làm về thì vờ hỏi "ai đấy”. Chị H. không trả lời mà đi thẳng vào nhà.

Đang có bực tức trong người, Tiển cho rằng vợ khinh thường mình nên bật dậy cầm điếu cày đánh vào đầu chị H. Bị tấn công bất ngờ, chị H ngã xuống đất. Sau đó, Tiển liên tiếp dùng điếu cày đập vào đầu vợ.

Trong cơn say máu, khi chị H. nằm bất động, Tiển chạy xuống bếp lấy con dao mũi nhọn vẫn sử dụng hàng ngày đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Biết chị H. đã chết, Tiển chạy lên núi Đồi Đô ở phía sau nhà để lẩn trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thủy đã phối hợp cùng với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình huy động lực lượng tổ chức vây bắt. Sau 10 ngày lẩn trốn, Bùi Văn Tiển ra đầu thú và khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, kết luận nạn nhân chết do chấn thương sọ não. Điều đau xót hơn khi người phụ nữ này đang mang thai khoảng 5- 6 tuần tuổi.

Tại phiên tòa, Tiển thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Bùi Văn Tiển mức án tù chung thân về tội giết người.

  Từ khóa: Mang thai ,giết vợ ,hòa bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP