Trong tỉnh

Nghệ An: Sắp xây Cầu Hiếu 2 trị giá 213 tỷ đồng

Cầu Hiếu 2 và đường 2 đầu cầu tại TX. Thái Hòa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt cho phép đầu tư bằng hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trị giá 213 tỷ đồng, khởi công vào 17/8 tới.

Địa điểm xây dựng cầu nối phường Long Sơn với phường Tây Hiếu (TX. Thái Hòa). Ảnh Quang Huy

Địa điểm thi công dự án là 3 phường Long Sơn, Hòa Hiếu, Quang Tiến và xã Tây Hiếu. Vị trí cầu Hiếu 2 nằm cách cầu Hiếu hiện tạikhoảng 800m về phía hạ lưu; theo thiết kế tổng chiều dài cầu và đường 2 đầu cầu là 997,57m; bề rộng cầu 17m và mỗi bên có một làn dành cho người đi bộ.

Dự án có ý nghĩa quan trọng kết nối tuyến đường trục chính vùng trung tâm Thái Hòa, tránh được thế độc đạo của cầu Hiếu hiện tại. Đồng thời, làm động lực chủ yếu về kết cấu hạ tầng giao thông cho việc thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế chung của tỉnh Nghệ An.

Công ty CP Tập đoàn Cienco4 là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu; thời gian xây dựng cầu Hiếu 2 là 2 năm tính từ ngày khởi công.

Tác giả: Thu Trang - Quang Huy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: cầu hiếu ,xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP