Xã hội

Sập lò tại công ty luyện gang, nhiều công nhân bị bỏng nguy kịch

Khoảng 6 giờ ngày 17/6, trong quá trình giao ca đã xảy ra sự cố sập lò luyện gang của Công ty Cổ phần luyện kim Tân Nguyên Hải Dương Việt Nam tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khiến 5 công nhân bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, các công nhân đang tiến hành bàn giao ca thì bất ngờ xảy ra sự cố sập lò, ngọn lửa bốc cao khiến 5 công nhân bị bỏng.

Nạn nhân vụ sập lò tại Công ty Cổ phần Gang thép Tân Nguyên đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

Trong đó, có 2 công nhân bị bỏng nhẹ, sau khi khám cấp cứu ban đầu đã được cho về nhà nghỉ ngơi, còn 3 công nhân bị bỏng từ 40 - 80% cơ thể. Trong số 3 công nhân bị bỏng nặng có 2 công nhân bị bỏng khoảng 80%, đã được Công ty khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ cho biết: Theo báo cáo của Công ty về vụ việc thì 5 công nhân trong vụ tai nạn lao động trên đều là người ở huyện Kinh Môn.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Kinh Môn và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP