Xã hội

Sập hầm lò, 2 công nhân bị vùi lấp

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 29 – 9, tại công trường Than 3, Công ty than Dương Huy (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), khiến 2 công nhân bị vùi lấp.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nông Văn Tông (36 tuổi, quê ở Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Lưu Văn Nhâm (27 tuổi, quê ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đổ giá thủy lực XDY từ giá số 35 đến giá số 40 tại lò chợ mức -35 đến +10.

Đến khoảng 9h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể anh Lưu Văn Nhâm ra ngoài, đồng thời cũng đã xác định được vị trí anh Nông Văn Tông bị vùi lấp, các lực lượng chức năng đang triển khai các giải pháp để đưa công nhân còn lại ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai các phương án cứu hộ, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tỉnh Quảng Ninh và TP Cẩm Phả đã quyết định hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 12 triệu đồng.

Tác giả: V. Huy

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP