Xã hội

Sập giàn giáo cao 30 mét, hai công nhân rơi xuống bất tỉnh

Trong lúc đang đứng trên bệ đỡ của giàn giáo máy cẩu, bất ngờ chân đế của giàn giáo bị tuột khiến cả giàn giáo thẳng đứng bị ngã sập xuống đất, anh Huấn và anh Đệ đã bị rơi từ độ cao khoảng 30 mét xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Sáng 2/9, bệnh nhân Lưu Văn Huấn (34 tuổi, quê Nghệ An), một trong 2 nạn nhân bị tai nạn lao động khi đang thi công công trình trung tâm thương mại Sơn Phát (khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn.

Anh Lưu Văn Huấn và anh Trần Văn Đệ Văn Đệ (33 tuổi, quê Cần Thơ) là hai công nhân đang thi công công trình Trung tâm thương mại Sơn Phát. Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 1/9, anh Huấn cùng anh Đệ cùng trèo lên cần cẩu để thi công hạng mục công trình phía trên với độ cao khoảng 30 mét.

Trong lúc đang đứng trên bệ đỡ của giàn giáo máy cẩu, bất ngờ chân đế của giàn giáo bị tuột khiến cả giàn giáo thẳng đứng bị ngã sập xuống đất, anh Huấn và anh Đệ đã bị rơi từ độ cao khoảng 30 mét xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, các công nhân khác nhanh chóng đưa anh Huấn và anh Đệ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Đến sáng 2/9, anh Huấn tiếp tục được điều chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Chí Minh để điều trị. Anh Đệ sức khỏe đã ổn định và đang được các bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước theo dõi, chăm sóc.

Công an thị xã Phước Long đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Tất Thành

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP