Trong tỉnh

Sáng nay cử tri 4 huyện biên giới bỏ phiếu sớm

Sáng nay (21/5/2021) cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu của 4 huyện biên giới tỉnh Nghệ An sẽ bỏ phiếu sớm, bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội động Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ngày hôm nay (21/5), hơn 207 khu vực bỏ phiếu tại 4 huyện miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An là Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong cử tri sẽ bỏ phiếu sớm.

Huyện biên giới Kỳ Sơn có 16 xã tiến hành bầu cử sớm ngày 21/5; huyện Quế Phong cũng có 10 điểm bầu cử sớm tại 5 xã là xã Mường Nọc, Tiền Phong, Tri Lễ, Cắm Muộn và Nậm Nhoóng. Huyện Con Cuông có các xã Châu Khê, xã Môn Sơn, Thạch Ngàn; huyện Tương Dương có 30 khu vực bầu cử thuộc các xã Nhôn Mai (12 khu vực), Mai Sơn (9 khu vực), Hữu Khuông (7 khu vực) và Lượng Minh (2 khu vực) với gần 5.100 cử tri.

Có 4 huyện vùng biên giới tỉnh Nghệ An tiến hành bầu cử sớm vào ngày 21/5

Theo Hội đồng bầu cử tỉnh Nghệ An, phần lớn các điểm bầu cử sớm đều thuộc vùng xâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, đi lại khó khăn, nhiều vùng chưa có điện, sóng điện thoại… khi tiến hành bầu cử phải thực hiện theo đúng quy định giãn cách, phòng chống dịch Covid-19. Các lực lượng đã chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế, các khu cách ly, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Việc tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình phức tạp, việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh.

Công tác tuần tra, kiểm soát an ninh, an toàn biên giới và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 được tiến hành chặt chẽ, nghiêm ngặt

Theo thống kê, Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 3.416 khu vực bầu cử. Số đại biểu được bầu tại Nghệ An là 13 đại biểu Quốc hội, 83 đại biểu HĐND tỉnh, 737 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.993 đại biểu HĐND cấp xã.

Được biết, số lượng cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thống kê là gần 2,3 triệu người. Các cập nhật về biến động, việc lập và niêm yết danh sách cử tri đều được chỉ đạo rà soát thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Tuân

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP