Thể thao

Săn vàng SEA Games, U22 Việt Nam đấu quân xanh chất lượng

Để chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng ở SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 tới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U22 UAE vào ngày 13/10 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

Đây là trận giao hữu quốc tế thứ 3 của đội tuyển U22 Việt Nam kể từ đầu năm 2019. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo từng đụng độ với U22 Myanmar tại sân Việt Trì (Phú Thọ) và gặp U22 Trung Quốc tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Trận giao hữu giữa đội tuyển U22 Việt Nam- U22 UAE diễn ra xen kẽ với 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Malaysia vào ngày 10/10 và gặp Indonesia vào ngày 15/10. Vì thế, các tuyển thủ U22 Việt Nam có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh...sẽ không góp mặt ở trận đấu này.

Nếu như có được lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất, U22 UAE sẽ là "thuốc thử liều cao" đôi với thầy trò HLV Park Hang Seo bởi đây là đội bóng mạnh ở châu Á. Mới đây, UAE cũng giành quyên tham dự VCK giải U23 châu Á tại Thái Lan đầu năm tới.

Sau trận đấu với U22 UAE, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế nữa, trước khi từ TP.HCM ngày 20/11 bay thẳng sang Manila (Philippines) tham dự SEA Games.

Về phía đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và HLV Park Hang Seo đã thống nhất lùi lịch thi đấu vòng 25 V-League ngày 6/10 sang ngày 19/10, còn vòng 26 dự kiến đá ngày 19/10 sẽ chuyển sang đá ngày 23/10.

Bán kết Cúp quốc gia hiện đang xếp lịch đá ngày 23/10 sẽ dời sang ngày 27-/10 và chung kết Cúp quốc gia sẽ thi đấu vào ngày 31/10. Trong trường hợp CLB Hà Nội tiến sâu vào AFC Cup, trận chung kết Cúp quốc gia có thể sẽ đá vào ngày 6/11.

Tác giả: TRỌNG ĐẠT

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: U22 UAE ,U22 Việt Nam ,SEA Games

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP