Trong nước

Sa Pa xuất hiện mưa đá phủ trắng Fanxipan

Chiều 3/2, gần đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện mưa đá với tổng thời gian khoảng 20 phút. Hạt đá nhỏ như đầu đũa rơi dày trên mặt đất.

Mưa đá rơi từ khoảng 12h ngày 3/2, thành 5-6 đợt, mỗi đợt vài phút ở độ cao từ 2.600 m trở lên. Đợt gần nhất lúc 16h30, hạt đá nhỏ như đầu đũa cùng với mưa rào nhẹ rơi xuống với mật độ dày, tạo thành những thảm đá trắng xóa.
mua da o sa pa
Nhiều khu khách thích thú hứng những hạt mưa đá rơi. Ảnh: Lục Thanh Chiến.

Tại khu nhà sàn gỗ gần đỉnh Fansipan, lớp băng dày khoảng 3-5 cm. Nhiều du khách hò reo khi lần đầu tiên được hứng những hạt đá tại nóc nhà Đông Dương.

Chị Ngọc Oanh, làm việc tại khu vực cáp treo Fansipan, cho biết trước thời điểm mưa đá, trời mù cả ngày và lạnh buốt. "Nhiệt độ trong nhà là 4 độ C, ngoài trời 1 độ C", chị Oanh cho hay.
Video: Lưu Viết Bảo.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, Lào Cai có mưa rào từ khoảng 12h trưa. Khu vực cao trên 2.500 m xuất hiện mưa đá với mật độ dày. Đây là đợt mưa đá đầu tiên ở Lào Cai trong năm 2017.
mua da o sa pa 1
Mưa đá phủ dưới gốc cây. Ảnh: Lưu Viết Bảo.

"Mưa đá hình thành từ những đám mây đối lưu, xảy ra ở miền núi từ tháng 2 đến tháng 4, có năm từ tháng 1. Riêng vùng đồng bằng mưa đá xuất hiện thường vào tháng 4-5 và tháng 9-10 khi giao mùa, có sự tranh chấp giữa hai khối không khí lạnh - nóng", ông Hải nói.

Trước đó đầu tháng 1, không khí lạnh biến tính tác động cũng khiến nhiệt độ vùng núi Lào Cai giảm sâu, gần đỉnh Fansipan xuất hiện băng dày 0,5 đến 1 cm.

Tác giả bài viết: Hoàng Phương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP