Pháp luật

Rút ruột ngân sách, cán bộ bị bắt giam

Cán bộ công ty cổ phần xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa bị bắt giam vì rút ruột 350 triệu đồng ngân sách.

Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng chiều nay cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Văn Triệu (SN 1958, trú tại thị trấn Tiên Lãng), để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rút tiền ngân sách gần 350 triệu đồng. Ông Triệu hiện là cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng.

Trước đó, ông Triệu đã cấu kết với một số đối tượng lập khống khối lượng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Tiên Lãng để chiếm đoạt gần 350 triệu đồng từ tiền ngân sách nhà nước.

Đầu năm 2016, UBND thị trấn Tiên Lãng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thị trấn thu đấu giá quyền sử dụng đất với tổng dự toán được duyệt gần 900 triệu đồng để thực hiện công trình nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước ở thị trấn Tiên Lãng (đoạn ngõ 202, phố Trung Lăng).

Cơ quan chức năng kiểm tra công trình bị rút ruột

Tuy nhiên, sau khi hệ thống thoát nước được công ty này thi công, cải tạo, khu dân cư lại liên tục bị ngập lụt nghiêm trọng. Người dân bức xúc gửi đơn tố hành vi gian dối của đơn vị thi công và chủ đầu tư là UBND thị trấn Tiên Lãng.

UB Kiểm tra Huyện uỷ Tiên Lãng thành lập đoàn kiểm tra và xác minh, xác định được đơn vị thi công đã lập khống khối lượng công trình để chiếm đoạt tiền ngân sách.

Ông Phạm Văn Thía, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng và một một số cán bộ công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng là người liên quan. Ông Thía là người ký hồ sơ quyết toán khống.

Do đó, ông Phạm Văn Thía; Phạm Văn Tầm, GĐ công ty cổ phần xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng; Trần Văn Đại (cán bộ địa chính xây dựng 2) và Đoàn Văn Triệu đều bị xem xét kỷ luật. Riêng ông Triệu đã bị bắt giam.

Vụ việc đang được Công an huyện Tiên Lãng mở rộng điều tra.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: khởi tố ,rút ruột ,cán bộ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP