Thế giới

Rò rỉ kế hoạch 'vận mệnh chính trị' của Putin

Ông Putin sẽ công bố tham gia tranh cử Tổng thống 2018 vào tháng 11 năm nay, trở thành ứng viên đ

Nhật báo kinh doanh có ảnh hưởng trên dẫn hai nguồn tin giấu tên, có quan hệ gần gũi với chính quyền của Tổng thống Putin và một nguồn tin nội bộ cho hay, có một vài cuộc họp đặc biệt, bàn về các cuộc thăm dò Tổng thống sắp tới, đã diễn ra vào cuối tuần trước. Tại đây, các bên đã quyết định việc đề cử ông Putin làm ứng viên Tổng thống sẽ diễn ra trong hai giai đoạn.

Ảnh: RT

Theo các nguồn tin trên, giai đoạn đầu sẽ khởi động vào tháng 11, ông Putin đồng ý tái tranh cử. Quyết định này sẽ được công bố trong một sự kiện có truyền hình trực tiếp, tương tự màn hỏi đáp với công chúng hàng năm.

Sau đó, Tổng thống Putin sẽ tham gia nhiều sự kiện công khai vào đầu tháng 11, như diễn đàn "Cộng đồng" do Phòng công chúng Nga tổ chức, Ngày đoàn kết nhân dân vào 4/11 và lễ mừng Cuộc cách mạng Bolshevik vào 7/11.

Giai đoạn hai sẽ gồm các thủ tục liên kết việc đề cử ông Putin làm ứng viên Tổng thống. Tuy nhiên, lễ đề cử sẽ được trì hoãn càng lâu càng tốt để chiến dịch tranh cử diễn ra ngắn và hiệu quả.

Theo luật Nga, ngày bầu cử Tổng thống phải được công bố không sớm hơn 100 ngày cũng như không muộn hơn 90 ngày so với ngày dự định tiến hành. Nhiều khả năng, cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được ấn định vào 18/3/2018 - kỷ niệm ngày Crưm sáp nhập với Nga. Do đó, ngày ông Putin tuyên bố tái tranh cử có thể diễn ra trong khoảng 7-17/12 năm nay hoặc 6/1/2018.

Các nguồn tin của Kommersant cũng cho hay, nhiều khả năng Vladimir Putin sẽ tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập. Tuy nhiên, các thành viên của đảng Nước Nga thống nhất sẽ giúp thu thập chữ ký của người ủng hộ song làm việc đó với tư cách cá nhân.

Tổng thống Putin và thư ký báo chí của ông là Dmitry Peskov thường xuyên nhận được câu hỏi liệu ông Putin có tái tranh cử không, song cả hai người đều nói, còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này.

Hôm qua, ông Peskov nói với các phóng viên rằng thông tin mà Kommersant đưa ra chỉ là phỏng đoán và hiện thời Tổng thống chưa có quyết định nào.

Tính đến giờ, đã có 3 chính trị gia công bố ý định tranh cử Tổng thống. Đó là người sáng lập đảng tự do Yabloko Grigory Yavlinsky, người đứng đầu nhóm những người theo chủ nghĩa dân tộc LDPR Vladimir Zhirinovsky và nhà hoạt động chống tham nhũng Aleksey Navalny. Tuy nhiên, ông Navalny hiện bị cấm tranh cử vì đang chịu án 5 năm tù treo.

Đảng đối lập lớn nhất ở Nga - đảng Cộng sản của Liên bang Nga (KPRF) và đảng chiếm đa số ở Quốc hội là đảng Nước Nga thống nhất, vẫn chưa công bố ứng viên của mình.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP