Xã hội

Ra ao nhà tắm mát, 2 cháu bé đuối nước thương tâm

Trong lúc chơi cùng nhau, 2 bé trai ở Thanh Hóa rủ nhau ra ao nhà tắm mát và cùng bị chết đuối thương tâm.

Hai cháu bé rủ nhau ra ao tắm, bị chết đuối thương tâm - Ảnh: ẢNH MINH HỌA

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều 23.6 tại thôn Đức Thành, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo người dân địa phương, chiều 23.6, cháu Lê Văn Đạt (12 tuổi, ngụ thôn Đức Thành, xã Hoằng Cát) đến nhà cháu Phạm Tiến Đạt (10 tuổi, ngụ cùng thôn) chơi cùng nhau. Trong lúc chơi, 2 cháu đã rủ nhau xuống ao nhà cháu Phạm Tiến Đạt tắm mát.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bố mẹ cháu Phạm Tiến Đạt không thấy con đâu nên đi tìm, hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhưng đều không thấy. Khi ra ao của gia đình thì hốt hoảng phát hiện 2 cháu đã bị chết đuối dưới ao.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa và các ngành chức năng có mặt tại hiện trường, đồng thời hoàn thành các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Cơ quan công an bước đầu xác định, do do thời tiết nắng nóng, các cháu rủ nhau xuống ao tắm, nhưng do ao nước sâu, các cháu lại không biết bơi nên bị đuối nước.

Tác giả: Minh Hải

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP