Trong tỉnh

Quỳnh Lưu : Biến quốc lộ thành “công trường“

Mặc dù huyện Quỳnh Lưu liên tục ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, thế nhưng dọc tuyên Quốc lộ 48B đoạn qua địa bàn vẫn xảy ra tình trạng một số người dân biến lòng, lề đường thành công trường, nơi kinh doanh.

Sáng 19/1, dọc theo tuyến Quốc lộ 48B từ ngã tư thị trấn Cầu Giát xuống cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Thuận), chúng tôi phát hiện rất nhiều hộ dân vi phạm tái lấn chiếm hành lang ATGT, thậm chí một số hộ còn ngang nhiên biến lòng đường thành "công trường" tập kết vật liệu xây dựng, dựng rạp để khai trương cửa hàng điện tử.

Người dân vô tư biến lòng đường Quốc lộ 48 B đoạn qua xóm 13, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. (Hình ảnh ghi lại vào sáng 19/1). Ảnh:Tân Bảo

Ông Nguyễn Văn Mạnh, một người dân ở xã Sơn Hải cho biết, từ hôm qua đến nay, một nhà dân ở xóm 13 (Sơn Hải) vô tư thuê xe chở cát, gạch về đổ ra giữa lòng đường Quốc lộ 48 để xây nhà khiến ai cũng bất bình; xe cộ qua lại phải lấn sang hành lang phía nhà dân mới di chuyển được. Đề nghị cơ quan chức kiểm tra, xử lý những trường hợp trên.

Thói quen lấn chiếm lòng, lề đường để dựng rạp đám cưới, kinh doanh buôn bán cũng gây phản cảm, mất an toàn giao thông.

Dựng rạp tổ chức sự kiện lấn chiếm lòng, lề đường gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là người điều khiển giao thông. (Hình ảnh ghi lại vào sáng 19/1). Ảnh:Tân Bảo.

Tại xóm 6, xã Quỳnh Ngọc, một hộ kinh doanh các mặt hàng sơn, gạch, điện tử có tên Xuân Hòa Quỳnh Ngọc đã ngang nhiên dựng rạp lấn lòng đường để khai trương cửa hàng. Nguy hiểm khu vực này lại là đoạn vòng cua nên người tham gia giao thông rất khó quan sát, cộng với tiếng âm thanh lớn vang ra từ cửa hàng khiến người đi đường mất chú ý, rất dễ tai nạn giao thông.

Tình trạng lấn chiếm lòng, lề Quốc lộ 48B khiến người dân tham gia giao thông vô cùng bức xúc; không những vi phạm luật ATGT mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường.

Tác giả: Tân Bảo

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP