Pháp luật

Quế Phong: Ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, nâng cao ý thức của người về đảm bảo trật tự ATGT đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán, sáng ngày 5/1/2017, UBND huyện Quế Phong tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo Trật tự ATGT, giải tỏa hành lang ATGT năm 2017 trên địa bàn huyện Quế Phong.

Ảnh+2
Các đơn vị tham gia lễ phát động

Xác định đây là nhiệm vụ trong tâm trong dịp tết Nguyên đán, tại Lễ phát động, UBND huyện Quế Phong đã yêu cầu các xã thị trấn, cùng các ban ngành liên quan mở đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng đến tận khối xóm về việc giải toàn Hành lang ATGT; Tổ chức ký cam kết, yêu cầu các hộ dân tự giác giải tỏa, tháo dỡ các công trình vi phạm, không tổ chức hiếu hỉ lấn chiếm lòng lề đường. Đặc biệt với chủ đề mà Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng đó là “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” Công an huyện Quế Phong phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về luật ATGT cho các em học sinh.


Sau lễ phát động, 14 xã thị trấn đã đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT tại các trục đường; Kiên quyết xử lý chấn chỉnh tình trạng họp chợ, mái che, biển quảng cáo trên lòng lề đường gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT và phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/1.

2Ảnh+4
Sau lễ phát động, các đơn vị tiến hành ra quân giải tỏa cưỡng chế các hộ vi phạm lấn chiếm

Năm 2016, các đơn vị trên địa bàn huyện đã tiến hành 32 đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT với 1050 lượt người tham gia; lập biên bản và ký cam kết với 233 hộ dân không vi phạm lấn chiếm hành lang; tháo dỡ di dời 126 bạt che, tạm giữ 31 biển quảng cáo cùng nhiều vật dụng khác; Đội CSGT huyện cũng đã tổ chức được 535 đợt tuần tra, xử lý 2500 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm, đảm bảo giao thông thông suốt./.

Tác giả bài viết: Thúy Hằng – Đình Đức (Đài Quế Phong)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP