Pháp luật

Quảng Trị: Phạm nhân thụ án hiếp dâm chết bất thường trong trại giam

Tại thời điểm được đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa Quảng Trị, bệnh nhân Hồ Văn Yên (54 tuổi) được chẩn đoán da niêm mạc nhợt nhạt, tím đầu chi, đồng tử hai bên giãn, tim ngừng thở…

Trưa nay, ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện bộ phận chuyên môn của BV đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân khiến bệnh nhân Hồ Văn Yên tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân Hồ Văn Yên (54 tuổi, trú xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị) được cán bộ trại giam Nghĩa An (thuộc Tổng cục VIII, đóng trên địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đưa vào nhập viện tại BV Đa khoa Quảng Trị vào lúc 2h26 ngày 8/5.

20170508145007 treo co1
Người thân nạn nhân chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng. Ảnh: Dân trí

Thời điểm đến nhập viện, qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bệnh nhân Yên xuất hiện tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt, tím đầu chi, đồng tử hai bên giãn, mất phản xạ ánh sáng, ngừng tim, ngừng thở. Đặc biệt, xuất hiện vết máu khô quanh miệng, vết thắt vùng cổ nghi do tự thắt cổ tự tử.

Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời, nhưng ông Yên được kết luận đã tử vong trước khi được đưa đến BV.

Được biết, ông Hồ Văn Yên làm phạm nhân đang thụ án 12 năm tù tại trại giam Nghĩa An vì tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đến thời điểm hiện tại, phạm nhân Hồ Văn Yên đã thụ án được hơn 4 năm.

Liên quan đến vụ việc, PV VietNamNet cũng đã liên hệ với Đại tá Nguyễn Thanh Tâm – Giám thị trại giam Nghĩa An.

Qua điện thoại, ông Tâm cho rằng, theo qui chế phát ngôn của Tổng cục VIII, ông không thể cung cấp thông tin cho báo chí.

“Cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc rồi”, ông Tâm nhấn mạnh.

Tác giả bài viết: Quang Thành

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP